Giấu trộm "của quý" ngựa nặng 5kg lên máy bay tới Mỹ

Hải quan Mỹ đã thiêu hủy toàn bộ tang vật do lo ngại chúng sẽ gây bệnh cho đàn gia súc ở nước này.

Giấu trộm "của quý" ngựa nặng 5kg lên máy bay tới Mỹ - 1

Mỹ cấm nhập thịt ngựa từ Mông Cổ vì lo ngại truyền bệnh cho đàn gia súc nước này.

Nhân viên hải quan tại sân bay Dulles, bang Virginia (Mỹ) vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra một món hàng mà nữ hành khách mang từ Mông Cổ sang hôm 16.2.

Trong chiếc vali của người này, hải quan Mỹ tìm thấy lượng thịt ngựa tới 19 kg kèm một “của quý” nặng 5kg. Ngoài ra, 3 lít sữa bò yak cũng được vận chuyển lậu tới Mỹ. Chính quyền Mỹ đã tịch thu toàn bộ tang vật, tra hỏi 2 người phụ nữ nhưng thả họ sau đó. Cả hai không bị kết án.

Hải quan sân bay Dulles cho biết Mỹ cấm nhập thịt ngựa mà không có giấy phép do lo sợ bệnh lở mồm long móng. Thịt ngựa từ Mông Cổ, quốc gia nổi tiếng với những thảo nguyên bạt ngàn, bị cấm xuất khẩu sang Mỹ do chứa nhiều mầm bệnh.

“Hải quan sân bay đã tịch thu và thiêu hủy toàn bộ số thịt ngựa trái phép thu giữ được trong vali hai hành khách”, Wayne Biondi, phụ trách sân bay trả lời với hãng tin CBS. “Chúng tôi luôn tìm cách bảo vệ nền nông nghiệp Mỹ, nhất là ngành chăn nuôi trước các sản phẩm ngoại lai mang theo dịch bệnh”, Wayne nhấn mạnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Guardian ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN