Dấu vết sự tồn tại của ý thức sau khi chết

Sự kiện: Bí ẩn khoa học

Sự sống sau cái chết cho đến nay vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của nhân loại, nhưng theo một số nhà khoa học, cái chết dường như chỉ tác động đến cơ thể mà không phải ý thức con người.

Dấu vết sự tồn tại của ý thức sau khi chết - 1

Ảnh minh họa.

Express dẫn nguồn tin từ một số nhà khoa học cho biết, cơ học lượng tử cho phép ý thức con người duy trì ngay cả khi cơ thể chết đi.

Trong khi các nhà khoa học vẫn tranh luận liệu ý thức ở đây rõ ràng là gì, Tiến sĩ Stuart Hameroff đến từ trường Đại học Arizona tin rằng, đó là những thông tin được lưu trữ dưới dạng lượng tử.

Nhà vật lý người Anh Roger Penrose đồng ý với quan điểm này. Ông Roger cho rằng mình và nhóm nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng về vi ống protein – thành phần cấu tạo nên tế bào của con người, mang thông tin lượng tử, ở mức độ hạ nguyên tử.

Ông Rodger giải thích, nếu như một người nào đó qua đời, thông tin lượng tử sẽ được giải phóng từ vi ống ra ngoài. Tuy nhiên, nếu thông tin lượng tử quay trở lại hệ thần kinh con người thì đó được coi là trải nhiệm chết lâm sàng.

“Nếu như không thể cứu sống và nạn nhân chết đi, có khả năng thông tin lượng tử này tồn tại ở ngoài cơ thể người, hay nói cách khác là linh hồn”.

Các nhà nghiên cứu đến từ Viện Vật lý Max Planck ở Munich (Đức) nhận định, thế giới vật lý mà con người tồn tại chỉ là một dạng nhận thức và khi cơ thể chết đi, vẫn còn điều gì đó ở xa vô hạn.

Dấu vết sự tồn tại của ý thức sau khi chết - 2

Ý thức con người sau khi chết có thể tồn tại dưới dạng lượng tử.

Tiến sĩ Hans-Peter Dürr, người từng đóng vai trò Giám đốc Viện Max Planck nói: “Điều mà chúng tôi cân nhắc ở đây, đó là thế giới này chỉ là khái niệm về mặt vật chất. Vẫn còn thực tại vô hạn, lớn hơn nhiều lần”.

“Theo cách này, con người giống như tồn tại trọng một khoang máy bay mà ở bên ngoài kia là một thế giới rộng lớn khác… Cơ thể chết đi nhưng thông tin lượng tử vẫn tồn tại. Do đó, con người bất tử theo cách hiểu này”.

Tiến sĩ Christian Hellwig, chuyên nghiên cứu về hóa học và sinh lý học nhận định: “Suy nghĩ của chúng ta, ý thức, cảm xúc có thể được hiểu là thuộc tính về mặt tinh thần. Hiện chưa có sự tương tác trực tiếp nào giữa các yếu tố khoa học tự nhiên như trọng lực, từ trường… với dạng tinh thần này”.

“Nói cách khác, những đặc tính tinh thần này vẫn là điều phức tạp và kỳ lạ trong thế giới lượng tử”, ông Hellwig nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Express ([Tên nguồn])
Bí ẩn khoa học Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN