Đã có đơn tố thí sinh trước chung kết HH Hoàn vũ VN

BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 tiết lộ đã nhận được 10 đơn thư tố cáo và đều được xác minh cẩn thận.

Sáng nay, ngày 30.9, buổi họp báo trước thềm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã diễn ra tại Nha Trang, Khánh Hòa. Tại buổi họp báo, 44 thí sinh lọt chung kết đã ra mắt phóng viên, báo chí. Đại diện Ban tổ chức cũng đã giải đáp những thắc mắc liên quan tới quá trình chấm thi và phần thưởng giành cho người đoạt giải.

Đã có đơn tố thí sinh trước chung kết HH Hoàn vũ VN - 1

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tại buổi họp báo sáng nay

Trước câu hỏi của phóng viên về trình độ tiếng Anh của thí sinh, á hậu Thiên Lý cho biết tiếng Anh không phải là tiêu chí hàng đầu của cuộc thi. Cô cũng hy vọng khi ra trường quốc tế, thí sinh có thể thể hiện được bản thân qua cốt cách, phong thái chứ không chỉ bằng việc nói tiếng Anh.

Cũng trong phần trả lời báo chí, á hậu Thiên Lý cho biết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 bỏ phần thi Tài năng vì chính trong format quốc tế của cuộc thi cũng không quá quan trọng phần thi này mà tập trung chú trọng tới các tiêu chí: Trí tuệ, sắc đẹp và ứng xử.

Về cách thức chấm giải đêm chung kết, ông Trần Ngọc Nhật, trưởng BTC HHHVVN cho biết BGK sẽ chấm điểm quá trình thi của thí sinh để chọn ra top 15 của cuộc thi. Phần này sẽ chiếm tới 70% kết quả chung cuộc. Top 15 sẽ bước tiếp vào phần thi bikini, chiếm 10% số điểm và từ đây sẽ chọn ra top 10 thi dạ hội. Tương tự như bikini, phần thi dạ hội này cũng chiếm 10% tổng điểm của thí sinh.

Sau phần dạ hội, BGK sẽ chọn ra top 5 thi ứng xử (10% tổng số điểm) để chọn ra người sẽ được đội vương miện chung cuộc.

Về những thông tin xung quanh cuộc thi sắc đẹp này, đại diện BTC cũng khẳng định cho tới nay, BTC chỉ mới nhận được 10 đơn thư tố cáo và tất cả đều là thư nặc danh. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 cũng có Ban kiểm tra tư cách thí sinh để tiếp nhận và xác minh sự thật của các đơn thư tố cáo này.

Đã có đơn tố thí sinh trước chung kết HH Hoàn vũ VN - 2

Năm nay, chỉ có chưa đầy 10 đơn thư tố cáo thí sinh

Cũng liên quan tới tính minh bạch của cuộc thi, ông Trần Ngọc Nhật khẳng định chỉ có phần bình chọn Thí sinh được yêu thích nhất được thực hiện qua tổng đài tin nhắn và cũng đã có giới hạn mỗi số điện thoại không được nhắn quá 50 tin và không được nhắn liên tục. Bên cạnh đó, các giải thưởng khác đều không chịu ảnh hưởng từ kết quả bình chọn này.

BTC cũng khẳng định sẽ nhanh chóng công bố về nghề nghiệp, trình độ học vấn của thí sinh rộng rãi với báo chí.

Tại buổi họp báo sáng nay, lần đầu tiên, BTC cũng đã chính thức giới thiệu vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 với báo giới. Tân hoa hậu sẽ được nhận 200 triệu tiền mặt kèm theo giải thưởng trị giá hàng tỉ đồng gồm: vương miện, bộ trang sức, xe hơi, căn hộ cao cấp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ ([Tên nguồn])
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN