Sao "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" tháo bỏ “ngực giả“

Nữ diễn viên "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" tháo bỏ túi độn ngực ở tuổi 50.

Trên mạng xã hội, nữ diễn viên của bộ phim truyền hình nổi tiếng Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Melissa Gilbert cho biết cô đã tiến hành cuộc phẫu thuật bỏ túi độn ngực silicon.

Melissa vốn có bộ ngực nguyên bản cỡ mini. Để phù hợp với nghề nghiệp, trong nhiều bộ phim cô đã phải mặc áo độn ngực rất dày và bất tiện.

Cho tới năm 1989, khi Melissa sinh cậu con trai đầu lòng tên là Dakota, cô đã bị chảy xệ vòng 1 vì cho con bú.

Sao "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" tháo bỏ “ngực giả“ - 1

Melissa Gilbert

“Tôi không dễ chịu khi nhìn thấy ngực của mình nhưng đó là cái giá để con tôi khỏe mạnh, xinh đẹp”. Không chỉ cô cảm thấy thất vọng với vòng 1 sau khi sinh nở của mình mà chồng cô cũng có phản ứng tiêu cực. Người chồng khi ấy đã ví đôi gò bồng đảo của cô với túi đựng bi ve có nút buộc ở đầu.

Những lời chê bai của chồng khiến Melissa bị tổn thương sâu sắc. Sau đó ít lâu cô ly hôn và bộ ngực xấu xí giống như một dấu ấn khó quen trong giai đoạn đổ vỡ ấy. Melissa đã quyết định phẫu thuật thẩm mỹ sau đó.

Khi có bé trai thứ 2 vào năm 1995, cô đã làm lại vòng 1 sau khi đọc được thông tin rằng túi độn ngực nhân tạo cần thay mới sau một thời gian. Tuy không gặp vấn đề gì về sức khỏe nhưng càng ngày Melissa càng cảm thấy lo lắng bởi cô biết rằng bộ ngực silicon cần phải được thay mới sau 10 hay 15 năm. Cô cũng sợ hãi tới những ảnh hưởng không tốt của silicon đối với cơ thể.

Tới đầu tháng 1.2015, cô đã quyết định loại bỏ túi độn ngực. Sau 2 lần nâng cấp vòng 1, giờ đây sống chung với cặp núi đôi không đẹp nhưng cô đã học được cách yêu thương và chấp nhận cơ thể của mình. Melissa cũng khuyên những người phụ nữ khác nên yêu bản thân và tin vào vẻ đẹp hoàn hảo của bản thân.  


Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN