Búp bê sống Brazil mơ được loại bỏ 4 chiếc xương sườn

Búp bê sống người Brazil muốn loại bỏ 4 chiếc xương sườn để eo thon nhỏ.

Bup be song Brazin

Trước kia phẫu thuật cắt gọt xương sườn là một ca đại phẫu hiếm người dám làm và thậm chí còn bị cấm ở một số quốc gia do nguy hiểm. Tuy nhiên hiện nay loại hình phẫu thuật này ngày càng phổ biến. Con người đang có xu hướng liều lĩnh hơn trong việc tìm kiếm hình ảnh hoàn hảo. 

Mauricio Galdi, người từng phẫu thuật thẩm mỹ 8 lần để có vẻ ngoài giống búp bê Ken cũng vừa gây sốc khi xuất hiện trên chương trình Botched để yêu cầu các bác sĩ cắt gọt 4 chiếc xương sườn để có được vòng eo gọn gàng như hình mẫu. Ngoài ra anh còn muốn phẫu thuật tạo hình lại xương ức. Botched là chương trình truyền hình thực tế chuyên về phẫu thuật thẩm mỹ. 

Trước đó, "con nghiện thẩm mỹ" này đã thực hiện 4 ca nâng mũi, bơm ngực, hút mỡ. 

Mauricio muốn cắt gọt 4 xương sườn

Mauricio đã van xin bác sĩ Terry Dubrowvà bác sĩ Paul Nassif giúp anh có ngoại hình giống búp bê bằng những ca phẫu thuật xương sườn, chỉnh hình xương ức bất chấp nguy hiểm mà nó mang lại. Hai vị bác sĩ của chương trình đã từ chối yêu cầu "siêu tưởng" của anh chàng búp bê sống. Họ chỉ xem xét phẫu thuật ngực nhưng rồi cũng không đồng ý vì vết sẹo trên ngực có thể gây hại cho công việc của Mauricio.

Bác sĩ Dubrow nói rằng phẫu thuật bỏ 4 chiếc xương sườn là quá nguy hiểm và chỉ có bác sĩ Frankenstein (một tay bác sĩ điên trong tiểu thuyết nổi tiếng) mới dám thực hiện. Mauricio cho biết anh ta vẫn giữ nguyên ý định sẽ thực hiện ca phẫu thuật loại bỏ xương sườn để tạo hình eo thon. Búp bê sống nói rằng anh sẽ thử liên hệ với trung tâm thẩm mỹ ở Brazil.

Phẫu thuật xương sườn là ca phẫu thuật rất nguy hiểm. Người ta thường rút bỏ xương sườn thứ 11 và 12 để tạo một khoảng trống, định hình vòng 2 siêu bé. Khi xương sườn số 11 và 12 bị mất đi thì có nghĩa rằng cơ quan nội tạng của bạn chỉ được bảo vệ từ phía sau còn phía trước gần như trống trơn.

Đôi khi xương sườn số 10 cũng bị  loại bỏ. Tuy nhiên cách này vô cùng nguy hiểm và được các bác sĩ thẩm mỹ khuyến cáo là không nên thực hiện bởi xương số 10 bao bọc cơ quan nội tạng cả trước lẫn sau.

Trong khi đó, xương số 10 bao bọc cả trước lẫn sau nên nếu không thực sự cần thiết, các bác sĩ thẩm mỹ thường khuyên bệnh nhân không nên làm vì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cơ thể và sức khỏe.

Loại bỏ xương sườn là một ca phẫu thuật khó. Thông thường người bệnh sẽ bị gây mê hoàn toàn. Họ sẽ mất tối thiểu 6 tháng gần như bất động để phục hồi. Và sau đó, di chứng để lại là một vết sẹo dài phía sau lưng.

Mauricio mê mẩn ngoại hình của các con búp bê từ bé. Khi 17 tuổi, anh chàng mơ làm diễn viên nhưng rồi đã tan vỡ giấc mơ do ngoại hình không đủ đẹp để đóng phim. Sau đó với đam mê về hình thể chuẩn như búp bê Ken, Mauricio đã thực hiện gần chục ca phẫu thuật và vẫn chưa có suy nghĩ sẽ dừng lại. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN