Sở Giáo dục giải thích vụ xé đề cương môn Sử

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho rằng đây là hành động gây phản cảm, không đúng chuẩn mực văn hóa và hạnh kiểm của người học sinh…

Công văn giải thích, ông Lê Hồng Sơn – GĐ Sở GD-ĐT TP.HCM cho rằng đây là hiện tượng tự phát, suy nghĩ bồng bột của một số học sinh xuất phát từ tâm lý đợi chờ môn thi tốt nghiệp và khi được nghe công bố môn thi chính thức, để từ đó gây hiệu ứng tâm lý, dẫn đến hành động thiếu ý thức lây lan sang một số học sinh khác tại Trường THPT Nguyễn Hiền. Đây là hành động gây phản cảm, không đúng chuẩn mực văn hóa và hạnh kiểm của người học sinh…

Sở Giáo dục giải thích vụ xé đề cương môn Sử - 1

Cảnh mưa giấy ở trường THPT Nguyễn Hiền

Về việc xuất hiện clip, vị lãnh đạo đầu ngành GD TP.HCM cho biết sự việc bắt nguồn từ chiều ngày 29/3 vào giờ ra chơi một vài học sinh của lớp 12T11 đã xé giấy vụn, giấy nháp thả xuống sân trường và reo hò…lây lan sang một số học sinh khác của các lớp liền kề và khối 12. Một số các em học sinh tham gia trò đùa trên do không tìm được thêm giấy để xé nên đã vơ luôn cả đề cương môn sử để tham gia trò đùa.

Sự việc được một số học sinh của trường đã ghi lại đoạn video clip và đưa lên mạng facebook với lời bình là “Trò chơi giải tỏa sức ép tâm lý trước khi bước vào đợt ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2013”. Đến ngày 7/4, đoạn clip đã được một người không phải là cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Nguyễn Hiền gửi cho một vài báo điện tử với lời bình “Không thi tốt nghiệp môn Sử, hàng trăm học sinh xé đề cương môn Sử ném xuống sân trường” tạo ra một dư luận không tốt về công tác giảng dạy và học môn Sử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Huyền (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN