Sắp ra mắt Hiệp hội giáo dục giúp đỡ những người yếu thế

Tại buổi họp báo ngày 29/1, PGS Trần Xuân Nhĩ, Trưởng ban vận động thành lập Hiệp hội vì giáo dục cho mọi người Việt Nam cho biết Hiệp hội nhằm giúp đỡ các đối tượng yếu thế có cơ hội được học tập.

Theo ông Nhĩ, trong xã hội hiện còn nhiều nhóm đối tượng yếu thế như trẻ mầm non, người khuyết tật, học sinh vùng sâu vùng xa, phụ nữ... chưa được học hành đầy đủ.

Do đó, Hiệp hội sẽ thành lập thực hiện kế hoạch hành động quốc gia dành cho bốn nhóm đối tượng: Trẻ em trong độ tuổi giáo dục mầm non, học sinh tiểu học, THCS, người lớn chưa biết chữ và chưa hoàn thành giáo dục cơ bản nhằm góp phần cùng Chính phủ thực hiện 6 mục tiêu giáo dục cho mọi người.

Sắp ra mắt Hiệp hội giáo dục giúp đỡ những người yếu thế - 1

Gồm: Mở rộng và cải thiện việc chăm sóc giáo dục mầm non toàn diện, đặc biệt với trẻ có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương; Phổ cập giáo dục tiểu học miến phí với chất lượng tốt; Đáp ứng nhu cầu học tập của thanh niên và người lớn thông qua tiếp cận bình đẳng với các chương trình học tập và kỹ năng sống phù hợp; Giảm một nửa tỷ lệ mù chữ ở người trưởng thành, bảo đảm tiếp cận bình đẳng về giáo dục cơ bản và giáo dục thường xuyên cho tất cả người lớn; Xóa bỏ mất cân bằng giới ở cấp tiểu học và trung học, tiến tới đạt bình đẳng giới trong giáo dục trong năm 2015; cải thiện mọi mặt trong chất lượng giáo dục.

“Hiệp hội vì giáo dục cho mọi người Việt Nam (VAEFA) hoạt động nhằm tạo tiếng nói chung của các tổ chức xã hội dân sự nhằm vận động chính sách giáo dục, hỗ trợ và góp phần cùng chính phủ đạt được mục tiêu giáo dục cho mọi người Việt Nam”, ông Nhĩ nhấn mạnh về mục tiêu của Hiệp hội này.

Ngày 5/2 tới đây, Hiệp hội sẽ chính thức tổ chức Đại hội thành lập và bầu chủ tịch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hùng/Infonet ([Tên nguồn])
Tuyển sinh đại học cao đẳng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN