Giáo viên mầm non lãn công, điều động phụ bếp đứng lớp

Ngày 11-3, hơn 20 giáo viên Trường Mầm non Bé Hạnh Phúc (quận Hải Châu, Đà Nẵng) đồng loạt lãn công, yêu cầu nhà trường giữ nguyên chế độ thưởng và thực hiện đầy đủ số ngày nghỉ phép của giáo viên.

Sáng cùng ngày, hay tin nhiều giáo viên bỏ lớp, rất đông phụ huynh đã tập trung trước cổng trường để chờ đón con về vì lo con cái ở trường không có ai chăm sóc.

Giáo viên mầm non lãn công, điều động phụ bếp đứng lớp - 1

Nhiều phụ huynh phải đưa con về nhà vì giáo viên đồng loạt nghỉ việc. Ảnh: Lao Động

Nhà trường phải điều động công nhân viên, bộ phận bếp và cả ban giám hiệu xuống đứng lớp. Theo phản ánh của một số giáo viên, lý do khiến họ lãn công là các khoản tiền thưởng, tiền đứng lớp, số ngày nghỉ phép… bị nhà trường cắt xén bất hợp lý. Lương bổng giáo viên mầm non vốn đã chật vật nay cuộc sống của họ gặp khó khăn hơn.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Phòng GD&ĐT, Liên đoàn Lao động quận Hải Châu đã xuống nắm tình hình. Ông Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu, cho biết chiều cùng ngày quận đã chủ trì buổi làm việc giữa các cơ quan chức năng, nhà trường và giáo viên. Sau buổi làm việc, từ hôm nay (12-3) giáo viên hứa sẽ đi làm trở lại. Riêng các kiến nghị của giáo viên sẽ được nhà trường cùng cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Hằng (Pháp luật TP.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN