Đã có 17 trường nộp đề án tuyển sinh chung, riêng

Đến ngày 27/12, đã có 17 trường gửi đề án tuyển sinh, ba chung và riêng về Bộ GD&ĐT để xem xét, trong đó có 3 trường Cao đẳng. Tất cả 17 trường ĐH, Cao đẳng gửi đề án đều là các trường ngoài công lập.

Ông Bùi Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết: “ Đến ngày 10/2/2014 mới hết hạn các trường nộp đề án thi ba chung hay thi riêng. Và sau khi xem xét các đề án, khoảng sau 1 tháng, tức 10/3/2014, Bộ sẽ trả lời các trường ĐH…”

10/3/2014 là thời điểm các thí sinh nộp hồ sơ thi đại học. Bộ sẽ phát hành quyển những điều cần biết trong tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2014 để các thí sinh nắm được trường ĐH nào thi chung, trường nào tổ chức thi riêng.

Đã có 17 trường nộp đề án tuyển sinh chung, riêng - 1

Các trường tổ chức thi riêng sẽ ra đề thi kiến thức tổng hợp

Trả lời câu hỏi vì sao các trường công lập đến thời điểm này chưa nộp đề án thi chung hay riêng. Ông Bùi Anh Tuấn còn cho biết: “ Về nguyên tắc các trường phải tự chủ trong tuyển sinh, đặc biệt là các trường công lập lớn, trọng điểm Quốc gia thì phải quan tâm tới đề án này. Tuy nhiên, đến 10/2 mới hết hạn các trường nộp đề án và đến ngày 10/3, Bộ sẽ công bố danh sách các trường Đại học thi chung hay riêng.

Đại diện Bộ GD&ĐT lưu ý, cách thi riêng sẽ yêu cầu thí sinh có kiến thức tổng hợp, vì các trường sẽ chú trọng kiểm tra năng lực học sinh, hiểu biết toàn diện. Vì vậy, thí sinh phải học toàn diện, biết biến kiến thức được học thành kiến thức của riêng mình, những hiểu biết tổng hợp về các lĩnh vực, vì nhà trường sẽ tuyển sinh rất đa dạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hiếu (Infonet.vn)
Tuyển sinh đại học cao đẳng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN