Từ fan cuồng thành tài tử "mắt xanh mũi lõ" duy nhất đài TVB

Anh là nghệ sĩ ngoại quốc duy nhất của đài TVB sau khi đến Hong Kong sinh sống chỉ vì quá cuồng các thiên vương.

Trong nhiều bộ phim truyền hình của đài TVB thời kỳ hoàng kim thập niên 80 đầu 90 thế kỷ trước, người hâm mộ thường xuyên bắt gặp hình ảnh một “ông Tây” nói tiếng Hoa vô cùng lưu loát. 

Đó chính là cựu diễn viên đài TVB quốc tịch Úc - Gregory Charles Rivers. Gregory còn có tên tiếng Trung Quốc là Hà Quốc Vinh, họ Hà được dịch từ họ tiếng Anh của anh là Rivers, trong khi Quốc Vinh cũng đồng nghĩa với tên của anh “Gregory”.

Từ fan cuồng "lạc lối" đến Hong Kong

Nếu không đến Hong Kong có lẽ cuộc đời của Gregory đã yên ấm hơn với vai trò là một điền chủ nông trại lớn ở xứ sở chuột túi vì anh là con trai duy nhất trong gia đình nhà Rivers bên cạnh hai cô em gái.

Từ fan cuồng thành tài tử "mắt xanh mũi lõ" duy nhất đài TVB - 1

Fan cuồng của Trương Quốc Vinh.

Thế nhưng cuộc đời đưa đẩy, năm thứ 3 anh chàng người Úc có bạn học người Hong Kong là du học sinh. Anh bắt đầu yêu các ca khúc tiếng Hoa và thần tượng tài tử kiêm danh ca Trương Quốc Vinh. Năm 1987 khi Quốc Vinh đến Úc lưu diễn, Gregory đã tìm mọi cách để trở thành tài xế cho thần tượng.

Vì quá hâm mộ Trương Quốc Vinh cũng như các divo khác của Hong Kong như Đàm Vịnh Lân hay Trương Học Hữu…, một năm sau (năm 1988) Gregory quyết định bỏ học để đến Hong Kong và sống tại đây để ngày ngày được gần gũi thần tượng.

Từ fan cuồng thành tài tử "mắt xanh mũi lõ" duy nhất đài TVB - 2

Được song ca cùng thần tượng.

Anh cũng mưu sinh bằng cách dạy tiếng Anh cho người bản ngữ để có tiền trang trải cho cuộc sống tại xứ cảng thơm, dần dần khả năng tiếng Quảng Đông của anh sõi không khác gì người bản địa.

Nhờ nói tiếng Hoa lưu loát, Gregory nổi bật hơn hẳn những người ngoại quốc khác ở Hong Kong, giúp anh trở thành khách mời hát song cùng divo Đàm Vịnh Lân trong một liveshow của danh ca này. Có lẽ những fan cuồng chưa ai đạt đến đỉnh ao như Gregory.

Trở thành sao TVB dễ như... ăn kẹo

Từ fan cuồng thành tài tử "mắt xanh mũi lõ" duy nhất đài TVB - 3

Ngoại hình sáng và tiếng Hoa lưu loát giúp Gregory được nhận vào TVB dễ dàng.

Ngoài khả năng tiếng Hoa, Gregory còn sở hữu ngoại hình điển trai và thân hình 6 múi chuẩn “soái ca” giúp anh bước vào làng giải trí xứ cảng thơm không mấy khó khăn. Anh trúng tuyển diễn viên đài TVB và ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ chính thức vào tháng 8.1988, đồng thời trở thành gương mặt quen thuộc của TVB.

Ngoài vai diễn A Sir trong Phản Hắc cùng Trần Tiểu Xuân, chàng diễn viên ngoại quốc còn góp mặt trong nhiều bộ phim tên tuổi của TVB như vai thống đốc Hy Lạp phim Lộc đỉnh ký hay Vương đại gia sắc sảo trong Ỷ thiên đồ long ký, Cảnh sát hình 90

Từ fan cuồng thành tài tử "mắt xanh mũi lõ" duy nhất đài TVB - 4

Tạo hình phim cổ trang của Gregory.

Năm 2000 anh góp mặt với vai nhà truyền đạo trong bộ phim Thái Bình thiên quốc. Từ năm 2002 – 2003 Gregory vào vai Paul, bạn trai ngoại quốc của danh ca Đặng Lệ Quân trong vở sân khấu Chỉ mong người sống mãi.

Dù vậy đài TVB chuyên đòng phim dành cho khán giả người Hoa, vì vậy các nhân vật dành cho một diễn viên da trắng như Gregory không phải nhiều. Thi thoảng anh chỉ góp mặt với vai trò là những vai phụ khá mờ nhạt, khó lòng phát triển kỹ năng diễn xuất cũng như lưu lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ.

Hơn nữa lương trả cho nhân viên của đài TVB khi đó thường khá thấp, chỉ đủ tiền sinh hoạt phí cơ bản cho một người bình thường. Để có thêm thu nhập, Gregory còn làm thêm lập trình, bán cổ phiếu… dù tất cả đều không giúp anh dư dả hơn.

Năm 2008 Gregory quyết định rời đài TVB để tìm hướng đi mới, thế nhưng thị trường Hong Kong không phải có nhiều đất diễn cho các diễn viên ngoại quốc.

Từ fan cuồng thành tài tử "mắt xanh mũi lõ" duy nhất đài TVB - 5

Dù hợp tác cùng Châu Nhuận Phát hay Quách Phú Thành cũng không giúp anh đổi đời.

Anh thi thoảng góp mặt trong một vài bộ phim như Thành phố nổi, Biến khỏi đây… nhưng không để lại mấy ấn tượng. Mặc dù có thời gian Gregory hợp tác chung cùng Châu Nhuận Phát trong phim Long Châu nhưng cũng không giúp sự nghiệp của anh thêm khởi sắc.

Yêu vợ và đàn chó như con đẻ

Không đóng phim sẽ không có thu nhập khiến, chỉ còn cách cùng vợ đi bán đồ trang sức trên phố. Trong khi vợ bán hàng, Gregory bán cà phê phục vụ khách. Nhờ công việc này, vợ chồng anh cùng đàn chó 11 con tồn tại được trên đất Hong Kong đắt đỏ trong một căn hộ cho thuê tại phố Sài Gòn (Hong Kong).

Bà xã của tài tử TVB là một phụ nữ người bản địa và không hoạt động trong làng giải trí, có tên Trương Cán Trừng (Bonnie). Chính nhờ Trương đã giúp Gregory vượt qua thời gian khó khăn nơi đất khách quê người. Cô giúp anh một cách vô tư và không tính toán khiến chàng trai ngoại quốc cảm mến và họ nhanh chóng tiến tới hôn nhân vào năm 1990.

Từ fan cuồng thành tài tử "mắt xanh mũi lõ" duy nhất đài TVB - 6

Cuộc sống vất vả những hạnh phúc với vợ và đàn chó 11 con

Tính đến nay duyên vợ chồng của hai người cũng trải qua gần 30 năm ân ái và hạnh phúc. Cả hai quyết định không có con vì vợ của anh có tiểu sử bệnh tim. Họ chăm sóc và yêu thương bầy chó trong nhà như chính con cái của mình, dù cuộc sống khó khăn cũng không bao giờ để một chú chó nào phải rời xa.

Sự nghiệp khởi sắc

Năm 2016 Gregory gây tiếng vang lớn ở sự nghiệp ca hát khi anh nhận giải vàng tại Lễ trao giải giai điệu vàng lần 1  với ca khúc tự sáng tác Mãi mãi Atv. Giải thưởng này giúp anh nhận được nhiều hợp đồng hơn từ nhà sản xuất đĩa.

Từ fan cuồng thành tài tử "mắt xanh mũi lõ" duy nhất đài TVB - 7

Sánh vai cùng Brad Pitt và trở lại diễn xuất.

Ngoài ra đầu tháng 5.2017 anh được sánh vai cùng tài tử Brad Pitt góp mặt tại lễ khai máy bộ phim Đại chiến robot tại Hong Kong. Không lâu sau vào tháng 10.2017 Gregory trở thành khách mời trong một chương trình của đài vệ tinh Đông Phương ở đại lục.

Đáng chú ý anh được mời thủ vai Nam Hoài Cẩn trong vở sân khấu Nạp Lan Tam Vĩnh. Có thể thấy sự nghiệp của cựu tài tử TVB ngoại quốc đang dần sang trang mới với nhiều dự án và hợp đồng liên quan đến nghệ thuật.

Gia thế ít biết của ”Tiểu Long Nữ” gốc Việt sắp làm dâu nhà tỉ phú Hong Kong

Người đẹp gốc Việt đang hạnh phúc bên tỉ phú Hong Kong và hứa hẹn sẽ tổ chức đám cưới trong thời gian tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Du (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Hoa Ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN