Leonardo bật mí về vai diễn cực khổ nhất cuộc đời

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Anh phải vật lộn trong bùn tuyết dưới với cái lạnh âm độ, ngủ với xác động vật và ăn gan sống.

Chiếm lĩnh phòng vé Bắc Mỹ tuần qua, The Revenant Người về từ cõi chết đã nhanh chóng nâng tổng doanh thu lên gần 120 triệu USD và thu hút được sự quan tâm của rất nhiều khán giả và giới chuyên môn trên toàn thế giới. Không những vậy, bộ phim cũng ghi nhận những con số ấn tượng trên các trang web đánh giá phim ảnh uy tín. IMDB chấm 8.3 còn chỉ số yêu thích trên Rotten Tomatoes là 82%.

Leonardo bật mí về vai diễn cực khổ nhất cuộc đời - 1

Leonardo DiCaprio và đạo diễn Alejandro Gonzalez tại một địa điểm quay phim.

Bộ phim được xây dựng từ nhân vật có thật trong lịch sử nước Mỹ - người thợ săn Hugh Glass. Trong suốt 2 thế kỷ qua, câu chuyện về Hugh Glass đã trở thành minh chứng về việc con người hoàn toàn có thể vượt qua được những giới hạn của cơ thể và tâm lý.

Hugh Glass sinh ra ở Philadelphia vào năm 1773, và dù có rất ít tư liệu ghi lại về tuổi trẻ của Glass, mọi người vẫn luôn tin rằng, ông từng là một thủy thủ lênh đênh trên biển trong suốt nhiều năm, trước khi cùng với thuyền trưởng Andrew Henry thực hiện chuyến thám hiểm sông Missouri. Khi con tàu tiến đến vùng đất mà ngày nay là Lemmon (South Dakota), Glass đã bị tấn công bởi một con gấu xám và sau đó bị nhóm bạn đồng hành của mình bỏ lại vì họ đều tin anh không thể qua khỏi.

Leonardo bật mí về vai diễn cực khổ nhất cuộc đời - 2

Hugh Glass do Leonardo thủ vai là một nhân vật có thật trong lịch sử Mỹ.

Trong bài phỏng vấn gần đây, Leonardo Dicaprio cũng “nhấn mạnh”: “Hugh Glass là một phần trong truyện dân gian Mỹ, nhưng ông ấy cũng là người có thật, những chuyện này từng thật sự xảy ra.” Nam diễn viên này cũng cảm thấy vô cùng phấn khích với việc đạo diễn Iñárritu đã chuyển thể câu chuyện về người thợ săn này lên màn ảnh một cách chân thực và sống động nhất để đưa khán giả tới với miền Tây từ thuở sơ khai – thời điểm mà các băng nhóm cao bồi hay những kẻ sống ngoài vòng pháp luật xuất hiện.

Còn giám đốc hình ảnh Emmuanel Lubezki tin rằng, bộ phim là sự khẳng định về cuộc sống và những cảnh quay trong suốt cuộc đấu tranh sinh tồn ấy cũng sẽ khiến khán giả phải “ngạt thở” từng phút.

Leonardo bật mí về vai diễn cực khổ nhất cuộc đời - 3

Leonardo phải chịu nhiều khổ cực trong suốt quá trình đóng phim.

Đạo diễn Alejandro Gonzalez Iñárritu cho biết, The Revenant được ông dựng với cảm hứng trong các tác phẩm của Jack London, với yếu tố thiên nhiên hoang dã, nên thơ nhưng cũng đầy tính anh hùng ca. Bộ phim cũng có nhiều tầng ý nghĩa, bao trùm bộ phim là sự đấu tranh sinh tồn trong cuộc sống, khán giả có thể nhìn thấy sự đấu tranh trong từng cảnh quay.

Nhưng ngoài ra, đó còn là câu chuyện về cuộc sống của một người đàn ông với rất nhiều mất mát và những cảm xúc mà nhân vật đã phải trải qua.

Leonardo bật mí về vai diễn cực khổ nhất cuộc đời - 4

Khung cảnh hùng vĩ của bộ phim.

Không sử dụng các phông nền CGI, đạo diễn bộ phim đã đem cả ekip tới bối cảnh vùng núi Canada giữa mùa đông với nhiệt độ xuống dưới âm 40 độ. Mục đích của việc này là để diễn viên có thể “cảm” được khung cảnh và tìm hiểu về nội tâm nhân vật.

Là trung tâm của bộ phim, Leonardo DiCaprio chia sẻ, anh đã thực sự chìm đắm trong The Revenant và bộ phim khiến cho anh cảm thấy nghẹt thở.

Leonardo bật mí về vai diễn cực khổ nhất cuộc đời - 5

"The Renvenant" là bộ phim mang lại nhiều cảm xúc nhất cho Leonardo.

The Renvenant cũng là bộ phim khổ cực nhất của Leonardo. Anh phải vật lộn trong bùn tuyết dưới với cái lạnh âm độ, ngủ với xác động vật và ăn gan sống, dù cho anh chưa từng ăn thịt sống ở ngoài đời.

Sự khổ cực này của Leo đã giúp anh nhận giải thưởng Quả cầu vàng năm 2016 với hạng mục Nam chính xuất sắc nhất. Ngoài ra, anh cũng nhận được một đề cử cho nam chính xuất sắc nhất Oscar 2016. Vai diễn Hugh Glass đang giúp Leonardo được kỳ vọng sẽ có tượng vào Oscar đầu tiên trong đời, sau 5 lần “hụt” giải.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi ([Tên nguồn])
Phim chiếu rạp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN