Khám phá “xứ sở người đá khổng lồ” ở Nga

Với những cột đá lớn, hình thù kì lạ nổi bật giữa rừng Taiga, khu bảo tồn thiên nhiên Stolby thu hút hàng nghìn lượt du khách mỗi năm.

Khu bảo tồn thiên nhiên Stolby nằm trên bờ phía nam sông Yenisei, giáp thành phố Krasnoyarsk, nước Nga. Nét hấp dẫn của khu bảo tồn này chính là những cột đá lớn cao chót vót với muôn vàn hình thù đặc biệt.

Khám phá “xứ sở người đá khổng lồ” ở Nga - 1

Những tảng đá lớn trong khu bảo tồn Stolby chủ yếu được tạo thành từ nham thạch của những ngọn núi lửa phun trào từ hơn 600 triệu năm trước.

Khám phá “xứ sở người đá khổng lồ” ở Nga - 2

Dung nham núi lửa phun lên từ độ sâu tới 1.500m dưới lòng đất, nguội đi và tạo nên những tảng đá khổng lồ dựng đứng.

Khám phá “xứ sở người đá khổng lồ” ở Nga - 3

Qua hàng trăm triệu năm, những tảng nham thạch khổng lồ bị gió và nước bào mòn tạo thành các hình thù kì lạ.

Khám phá “xứ sở người đá khổng lồ” ở Nga - 4

Chính những tảng đá hình dạng giống như chim chóc, muông thú và con người đó đã “lôi kéo” ngày càng đông khách du lịch và những người thích leo núi từ khắp mọi nơi trên thế giới đến với Stolby.

Khám phá “xứ sở người đá khổng lồ” ở Nga - 5

Hiện nay, trong khu bảo tồn Stolby còn khoảng hơn 100 cột đá lớn với nhiều hình thù khác nhau và có độ cao lên tới 100m.

Khám phá “xứ sở người đá khổng lồ” ở Nga - 6

Các khối đá hình thù kỳ lạ trong khu bảo tồn Stolby được phát hiện năm 1624 bởi các nhà thám hiểm Siberia, khi họ tới khu vực này khảo sát để xây dựng pháo đài cạnh sông Yenisei.

Khám phá “xứ sở người đá khổng lồ” ở Nga - 7

Kể từ khi được phát hiện cho tới nay, Stolby vẫn luôn là địa điểm yêu thích của những người đam mê leo núi đá.

Khám phá “xứ sở người đá khổng lồ” ở Nga - 8

Cuối thế kỷ 19, một khái niệm mới được tạo ra bởi những nhà leo núi sau khi chinh phục các tảng đá khổng lồ ở Stoby, có tên “Stolbism”, nghĩa là leo tự do lên đỉnh núi đá mà không cần thiết bị hỗ trợ.

Khám phá “xứ sở người đá khổng lồ” ở Nga - 9

Sau đó, danh xưng “stolbist” (người leo núi tự do) được ưu ái dành cho tất cả những người yêu thích bộ môn leo núi đá.

Khám phá “xứ sở người đá khổng lồ” ở Nga - 10

Những “stolbist” đều đánh giá rất cao độ hấp dẫn ở những núi đá trong khu bảo tồn này khiến cái tên Stolby ngày càng nổi danh trong giới leo núi.

Khám phá “xứ sở người đá khổng lồ” ở Nga - 11

Nhờ những tảng đá đặc biệt, tạo nên nhiều góc nhìn mới mẻ, thỏa trí tưởng tượng của mỗi người mà Stolby được mệnh danh là “Xứ sở người đá khổng lồ”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Bình ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN