Cảnh hoang phế bên trong khách sạn lớn nhất Nhật Bản một thời

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Khách sạn Hoàng gia Hachijo trên đảo Hachijojima từng là khách sạn lớn nhất Nhật Bản, nhưng giờ trở nên hoang phế.

Cảnh hoang phế bên trong khách sạn lớn nhất Nhật Bản một thời - 1

Khách sạn Hoàng gia Hachijo mở cửa năm 1963 trên hòn đảo núi lửa Hachijojima, từng được coi là “Hawaii của Nhật Bản”. Hòn đảo này cách thủ đô Tokyo 280km, giúp nó trở thành địa điểm du lịch thuận tiện, nhưng vẫn đủ xa để du khách cảm nhận được sự khác biệt.

Cảnh hoang phế bên trong khách sạn lớn nhất Nhật Bản một thời - 2

Khạch sạn lớn bậc nhất Nhật Bản này được thiết kế theo phong cách kiến trúc Pháp với đài phun nước và tượng Hi Lạp rất tao nhã.

Cảnh hoang phế bên trong khách sạn lớn nhất Nhật Bản một thời - 3

 Nơi đây là điểm đến hấp dẫn đối với các doanh nhân ở tầng lớp trung lưu Nhật Bản, khi kinh tế bùng nổ trên đất liền.

Cảnh hoang phế bên trong khách sạn lớn nhất Nhật Bản một thời - 4

Hơn 30 năm sau khi mở cửa, số lượng khách du lịch tới khách sạn Hachijo bắt đầu suy giảm vì ngày càng nhiều người Nhật muốn tới Hawaii và Thái Lan để nghỉ dưỡng và trải nghiệm những vùng đất mới.

Cảnh hoang phế bên trong khách sạn lớn nhất Nhật Bản một thời - 5

Đến năm 2006, khách sạn Hachijo phải đóng cửa. Khí hậu nóng ẩm và muối trong không khí cao đã khiến công trình này xuống cấp nhanh chóng.

Cảnh hoang phế bên trong khách sạn lớn nhất Nhật Bản một thời - 6

Các tòa nhà lâu ngày không được bảo dưỡng, trong khi cây rừng và cỏ dại dần xâm lấn khách sạn này.

Cảnh hoang phế bên trong khách sạn lớn nhất Nhật Bản một thời - 7

Bể bơi cạn khô nước nằm giữa đám cây dại sau khi bị bỏ hoang hơn 10 năm.

Cảnh hoang phế bên trong khách sạn lớn nhất Nhật Bản một thời - 8

Những căn phòng ở khách sạn Hoàng gia Hachijo ngày nay phủ kín cây dại và rong rêu.

Cảnh hoang phế bên trong khách sạn lớn nhất Nhật Bản một thời - 9

Khách sạn Hachijo có thể không bao giờ mở cửa đón khách, nhưng nó có thể trở thành điểm du lịch hấp dẫn trong tương lai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo The Sun) ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN