Dãy núi lạ lùng xuất hiện giữa thảo nguyên xanh tốt ở Mỹ

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Không nhiều người dân Mỹ biết rằng quốc gia của họ có một dãy núi nằm giữa thảo nguyên xanh tốt giống như ở châu Phi.

Dãy núi lạ lùng xuất hiện giữa thảo nguyên xanh tốt ở Mỹ - 1

Tại miền tây nam bang Oklahoma, dãy núi Wichita trông hoàn toàn khác biệt so với thảo nguyên rộng lớn bao quanh chúng. Cấu tạo địa hình đặc biệt này là nơi trú ẩn lý tưởng cho các loài động vật hoang dã khỏi thời tiết cực đoan và lốc xoáy.

Dãy núi lạ lùng xuất hiện giữa thảo nguyên xanh tốt ở Mỹ - 2

Điều ngạc nhiên là dũy núi Wichita trông giống một số địa điểm tại tiểu vùng Sahara ở châu Phi hơn là ở bán cầu tây. Khu vực này cũng không được nhiều người Mỹ biết đến.

Dãy núi lạ lùng xuất hiện giữa thảo nguyên xanh tốt ở Mỹ - 3

Dãy núi 540 năm tuổi hình thành nhờ 4 tác động địa chất khác nhau, tạo ra các đỉnh núi đá granit cao hơn 300m so với đồng cỏ xung quanh. Ban đầu, nó có cấu tạo từ đá nhão và sau đó khí hậu thay đổi cũng như sự va chạm của các kiến tạo địa chất khiến chúng được đẩy cao lên như ngày nay.

Dãy núi lạ lùng xuất hiện giữa thảo nguyên xanh tốt ở Mỹ - 4

Quá trình xói mòn đã tạo nên những phong cảnh tuyệt đẹp trên dãy núi Wichita. Hẻm núi Narrows (ảnh) chạy qua phần phía nam của dãy núi là địa điểm lý tưởng để đi bộ đường trường và bơi lặn, trong khi cấu trúc đá đa dạng rất lý tượng cho hoạt động leo núi và khám phá. Hẻm núi này cũng có nhiều loại động vật hoang dã.

Dãy núi lạ lùng xuất hiện giữa thảo nguyên xanh tốt ở Mỹ - 5

Thằn lằn vòng cổ (ảnh) là một trong những loài động vật dễ phát hiện nhất với lớp vảy màu cầu vồng. Nó cũng là loài thằn lằn đặc trưng của bang Oklahoma.

Dãy núi lạ lùng xuất hiện giữa thảo nguyên xanh tốt ở Mỹ - 6

Đỉnh dễ tiếp cận nhất là núi Scott (ảnh), với một con đường dẫn lên điểm cao nhất. Từ đây, du khách có thể tận hưởng tầm nhìn 360 độ ra các bình nguyên xung quanh. Núi Scott trông giống như một đống đá dò bề mặt tròn và rạn nứt.

Dãy núi lạ lùng xuất hiện giữa thảo nguyên xanh tốt ở Mỹ - 7

Vào năm 1901, khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia dãy núi Wichita được thành lập để bảo vệ các loài động vật và thực vật hoang dã tại đây, bao gồm những loài động vật đặc trưng như bò rừng, nai sừng tấm, gà tây hoang dã, cầy thảo nguyên, rái cá sông và cú đất.

Dãy núi lạ lùng xuất hiện giữa thảo nguyên xanh tốt ở Mỹ - 8

Thảo nguyên xanh tươi chạy dọc vùng đất thấp giữa các ngọn núi. Đây là nơi sinh sống của những loài động vật lớn như bò rừng. Chúng được chuyển tới từ  bang Wyoming sau khi những con bò rừng ở đây bị săn đến mức tuyệt chủng.

Dãy núi lạ lùng xuất hiện giữa thảo nguyên xanh tốt ở Mỹ - 9

Dãy núi Wichita là vườn quốc gia duy nhất ở Mỹ có đồng cỏ trên núi, cho dù quốc gia này có tới 59 vườn quốc gia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN