7 địa danh mê hoặc bị lãng quên tại Italy

Không được nhiều du khách biết tới, các điểm đến này luôn vắng vẻ, yên tĩnh. Nhắc đến “đất nước hình chiếc ủng”, ai cũng nghĩ ngay tới thủ đô Rome với những công trình hoành tráng, Florence – thành phố nghệ thuật hay Venice – thành phố sông nước.

Ít ai biết rằng có những điểm đến khác tuy không nằm trên bản đồ du lịch những vẫn sở hữu vẻ đẹp mê hồn.

1. Genzano di Roma, Italy

 7 địa danh mê hoặc bị lãng quên tại Italy - 1

Lễ hội hoa Genzano di Roma.

Nằm trên ngọn đồi cao cách Rome 40 phút đi xe, Genzano di Roma là một trong những ngôi làng theo kiến trúc La Mã còn được bảo toàn khá nguyên vẹn. Mặc dù nó rất gần thủ đô nhưng bạn sẽ không thấy những dịch vụ “cắt cổ” cho khách du lịch. Bạn sẽ được nếm bánh mỳ nướng trên củi đặc sản Genzano và nếm những quả dâu tươi trong vùng.

Đặc biệt, vào tháng 5, bạn còn được dự lễ hội dâu tây độc đáo và bơi thỏa thích trong hồ Nemi xanh mát mắt, được cho là nơi các nữ thần La Mã cổ đại thường tới tắm nắng.

7 địa danh mê hoặc bị lãng quên tại Italy - 2

2. Treviso

7 địa danh mê hoặc bị lãng quên tại Italy - 3

Cách Venice 30 phút đi tàu, bạn sẽ tới thành phố bao bọc bởi bức tường thành cổ Treviso, bên bờ sông Sile. Treviso nổi tiếng với loại rượu vang ngon miễn chê cũng như loại pho mát mozzarella hảo hạng. Ngôi làng phía sau bức tường cổ vẫn khá mộc mạc, mang không khí làng quê châu Âu vắng vẻ, không xô bồ như những điểm du lịch khác.

3. Piano di Sorrento

7 địa danh mê hoặc bị lãng quên tại Italy - 4

Sorrento đã quá nổi tiếng với khách du lịch và tất nhiên luôn chật kín người. Nhưng chỉ cách Sorrento 1 thị trấn, du khách sẽ được tới thị trấn Piano di Sorrento, với bờ biển hoang sơ và vẻ đẹp mộc mạc của thiên nhiên. Piano di Sorrento có những ngọn đồi xanh mướt trồng chanh vàng, những đồi cọ, nơi bạn có thể đứng ngắm mặt trời lặn trên biển Địa Trung Hải.

7 địa danh mê hoặc bị lãng quên tại Italy - 5

Đừng quên ghé qua khu chợ địa phương để nếm thử những quả đào to như quả bưởi và món đồ uống đặc trưng từ chanh mang tên Limoncello tuyệt vời.

7 địa danh mê hoặc bị lãng quên tại Italy - 6

4. Baiardo

7 địa danh mê hoặc bị lãng quên tại Italy - 7

Tại Baiardo, chỉ có vài trăm cư dân sinh sống. Tới thành phố trên núi cách San Remo 45 phút leo bộ này thưa thớt dân cư và chủ yếu thu hút bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Không khí rất trong lành và từ những vách núi, bạn có thể phóng tầm mắt ngắm những thung lũng xanh bên dưới.

7 địa danh mê hoặc bị lãng quên tại Italy - 8

5. Procida

7 địa danh mê hoặc bị lãng quên tại Italy - 9

Hầu hết các du khách khi tới thành phố Napoli đều bắt tàu ghé qua đảo Capri hoặc Ischia. Nhưng không phải ai cũng lựa chọn Procida. Đây là lý do hòn đảo này trở thành chốn thiên đường tĩnh lặng.

Ở Procida, cuộc sống trôi qua thật chậm và thanh bình. Procida cũng là điểm đến lý tưởng cho các nhiếp ảnh gia với màu nước biển xanh, cảnh làng quê êm ả và đặc biệt ít người.

7 địa danh mê hoặc bị lãng quên tại Italy - 10

6. Entracque

Sát với biên giới nước Pháp, Entracque là ngôi làng nhỏ thuộc vùng núi Piedmont thơ mộng. Tới Entracque, bạn không chỉ được tận hưởng không khí làng quê châu Âu mà còn có cơ hội cắm trại trong rừng, thưởng thức bánh mỳ và rượu vang đặc sản khó cưỡng.

7 địa danh mê hoặc bị lãng quên tại Italy - 11

7 địa danh mê hoặc bị lãng quên tại Italy - 12

7. Nettuno

Nettuno được đặt theo tên của vị thần biển Neptune và điều này không phải vô cớ. Xung quanh thành phố, du khách có thể tìm thấy những đường bờ biển dài với biển xanh và cát mịn, là niềm tự hào của thành phố nhỏ bé, ít người lui tới này.

7 địa danh mê hoặc bị lãng quên tại Italy - 13

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN