Trận đấu nổi bật

hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

50 VĐV nữ khỏe nhất hành tinh: Serena số 2

Sự kiện: Serena Williams

Mới đây tạp chí Sports Illustrated đã bình chọn ra 50 VĐV khỏe nhất hành tinh.

Dựa trên những tiêu chí về sức mạnh, tốc độ, sức bền và sự linh hoạt, tạp chí danh tiếng Sports Illustrated đã lựa chọn ra 50 VĐV nữ khỏe nhất hành tinh. Theo đó người chiếm giữ vị trí số 1 trong danh sách này là nhà vô địch Olympic ở nội dung chạy ngắn Allyson Felix. Cô đã từng đoạt HCV 200m ở London năm 2012 cùng với một loạt thành tích đáng nể khác trong sự nghiệp như 3 chiếc HCV ở giải các điền kinh thế giới.

Đứng ngay sau Felix là người đồng hương Serena Willams. Tay vợt người Mỹ được biết đến với nguồn năng lượng bất tận trên sân đấu và mọi đối thủ đều phải e ngại khi Serena sử dụng sức mạnh để áp chế trong các cuộc đối đầu. Thậm chí còn có những ý kiến cho rằng Serena hoàn toàn có thể thi đấu sòng phẳng trước tay vợt nam.

50 VĐV nữ khỏe nhất hành tinh: Serena số 2 - 1

Serena sở hữu sức mạnh vượt trội so với các đồng nghiệp nữ

Trong danh sách 50 VĐV nữ khỏe nhất hành tinh còn một số gương mặt khác tới từ môn tennis như Maria Sharapova (34) và Caroline Wozniacki (13). Đứng thứ ba sau Felix và Serena là VĐV thể dục nghệ thuật, Simone Biles. Cô gái mới 17 tuổi này dù mới thi đấu các giải lớn được 2 năm nhưng đã đoạt một loạt danh hiệu lớn nhỏ và được xem như một trong những VĐV thể dục vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Các vị trí tiếp theo trong top 10 có: Kristin Armstrong (xe đạp), Abby Wambach (bóng đá), Alana Blanchard (lướt ván), Anastasia Ashley (lướt ván), Angel McCoughtry (bóng rổ), Ashely Fiolek (đua moto) và Camille Leblanc-Bazinet (thể dục).

Sau khi danh sách này được công bố đã nổ ra khá nhiều tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng việc không có một VĐV 3 môn phối hợp hay bóng nước nào là thiếu sót quá lớn. Bên cạnh đó một số cái tên không có mặt như VĐV chạy vượt chướng ngại vật Amelia Boone và VĐV điền kinh Mirinda Carfrae cũng được nhắc đến như một sai lầm của cuộc bầu chọn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PL ([Tên nguồn])
Serena Williams Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN