MC 27 tuổi bị nghi suy thận do dùng thuốc tăng cơ

Sự kiện: MC Lê Lưu Quang Minh

Mẹ MC Quang Minh cho biết, trước khi lâm trọng bệnh, con trai bà có dùng loại thuốc tăng cơ để hỗ trợ luyện tập thể hình.

Lê Lưu Quang Minh (sinh năm 1988) – MC của kênh truyền hình tại TP HCM - được đưa vào bệnh viện Nhiệt đới vào ngày 18/7. Ngày 21/7, bác sĩ chẩn đoán Quang Minh bị suy gan cấp và đưa vào khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc người lớn. 

Sáng 22/7, Quang Minh được các bác sĩ lọc máu, nhưng mọi việc chuyển biến phức tạp vì phát thêm triệu chứng suy thận. 21h cùng ngày, nam MC 27 tuổi phải đặt ống thở do tự hô hấp hơi khó khăn. Sáng ngày 23/7, Minh đã được các bác sĩ cho dừng lọc máu đợt 1 và xem tình hình. Tình trạng sức khoẻ của anh vẫn chưa có biến chuyển nhiều cho đến tối ngày 23, anh bị xuất huyết bao tử và được truyền máu đến sáng ngày 24/7. Anh được dự đoán chỉ có 10% cơ hội chiến thắng tử thần.

MC 27 tuổi bị nghi suy thận do dùng thuốc tăng cơ - 1

MC Quang Minh trong giai đoạn điều trị tại bệnh viện Nhiệt đới TP HCM. Ảnh: MC Nguyên Khang

Trước thông tin lan truyền trên cộng đồng mạng với nội dung nam MC nguy kịch vì dùng thuốc tăng cơ, loại thuốc được phái mạnh dùng kích thích cơ bắp khi tập thể hình, bà Loan - mẹ Quang Minh cho hay: Trước khi phát hiện suy gan, Minh có dùng sữa tăng cơ, loại thuốc kích thích cơ khi tập thể hình nhưng với điều kiện phải tập thường xuyên mới có tác dụng, nhưng con trai bà lại uống hàng ngày mà không tập đều nên có thể đây là nguyên nhân gây nguy kịch. . 

Hoàng Việt – bạn thân Quang Minh, biên tập viên truyền hình giải thích thêm, anh rất lo ngại về thông tin nhiễu loạn từ cộng đồng mạng dễ gây hiểu nhầm. “Bác sĩ chuẩn đoán, Minh bị bệnh trước thời điểm dùng thuốc tăng cơ. Loại thuốc không gây bệnh gan nhưng có chất xúc tác khiến mầm bệnh phát triển nhanh. Hiện bác sĩ vẫn chưa đưa kết luận nguyên nhân nên tôi không thể trả lời thêm”, anh nói.

Trong khi đó, bác sĩ Huỳnh Thị Loan trả lời Dantri.vn về bệnh tình của Quang Minh: “Bệnh nhân bị hôn mê do vi rút viêm gan siêu vi B gây tổn thương gan rất nặng dẫn đến biến chứng suy thận. Tình trạng viêm gan ở bệnh nhân diễn tiến cấp tính. yếu tố thúc đẩy để bệnh viêm gan siêu vi B đi vào diễn tính cấp tính khó có thể xác định được. Mặt khác, không có căn cứ khoa học để chứng minh cho mối liên hệ giữa việc bệnh nhân sử dụng chất bột “lạ” với diễn tiến cấp tính của viêm gan B do vi rút”.

Mẹ bệnh nhân tâm sự, hàng ngày bà chỉ biết cầu nguyện, trông chờ điều kỳ diệu xảy ra. Hiện gia đình đã nhận được sự chia sẻ tinh thần và vật chất của bạn bè gần xa nên cũng vơi bớt nỗi lo viện phí. Song với tình hình kéo dài không biết tương lai ra sao, gia đình rất hoang mang. Hiện Quang Minh phải lọc máu hàng ngày theo chỉ định của bác sĩ để duy trì sự sống với chi phí từ 15 đến 20 triệu đồng mỗi lần.

Nói về biểu hiện bệnh của con trai, bác Loan buồn bã cho hay, cách đây một tuần, Minh chỉ có triệu chứng đau bụng, sốt nhẹ nên mua thuốc cảm về uống nhưng không dứt bệnh. Hai ngày sau (18/7), em gái đưa Minh đi khám và nhập viện vì viêm gan nặng. Đến đêm ngày thứ hai, anh đột nhiên bị sảng, ói, đau đớn, rồi lên cơn co giật la hét um sùm. Lúc đó bác sĩ mới quyết định chuyển Minh sang khu vực cách ly để lọc máu và trị thận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Min An (Zing.vn)
MC Lê Lưu Quang Minh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN