Thanh niên Mỹ sợ ra ở riêng vì kinh tế khó khăn

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Để tiết kiệm tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt, nhiều thanh niên Mỹ quyết định không chuyển ra ngoài sống mà sống cùng bố mẹ.

Những năm trước đây, phần lớn thanh niên Mỹ luôn chọn cách sống tự lập, chuyển ra ngoài sống sau khi đủ 18 tuổi. Tuy nhiên, giờ họ lại có một xu hướng khác - chọn sống cùng bố mẹ kể cả khi đã có việc làm bởi tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ hiện tăng cao và chi phí sinh hoạt tại các thành phố ngày càng đắt đỏ.

Theo thống kê, có tới hơn 1/3 thanh niên Mỹ trong độ tuổi từ 18 - 34 tuổi đang sống cùng với gia đình. Sống cùng bố mẹ giúp một số người học được tính tiết kiệm và thận trọng hơn trong các khoản chi tiêu. Điều này minh chứng qua số lượng người sở hữu nhà dưới 35 tuổi tại Mỹ đã giảm liên tục trong kể từ năm 2005.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN