Hình ảnh đáng buồn của du khách ở Đảo chè đầu xuân

Đảo chè thời gian gần đây được coi là nơi có phong cảnh đẹp mê mẩn ở Thanh Chương (Nghệ An). Trong dịp đầu xuân cũng đã thu hút hàng ngàn du khách đến tham quan.

Ngày tết mọi người thường truyền tai nhau câu ca “tháng giêng là tháng ăn chơi”. Chính vì lẽ đó, trong những ngày đầu xuân năm mới rất đông người dân đã đi trảy hội, du xuân.

Trong khi nhiều người lựa chọn đi lễ chùa cầu xin may mắn đầu năm, cũng có không ít người lựa chọn đi chơi ở những khu du lịch sinh thái, nơi không khí trong lành.

Tuy nhiên, mới đây trên fanpage Nghệ An có chia sẻ lại hình ảnh không muốn nhìn lại của một bộ phận du khách khi đến đảo chè (Thanh Chương, Nghệ An) du xuân.

Hình ảnh đáng buồn của du khách ở Đảo chè đầu xuân - 1

Hình ảnh buồn được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo đó, trong ảnh là khoảnh khắc một người phụ nữ đang nhặt nhạnh từng vỏ chai, vỏ bánh kẹo với mong muốn đảo chè được xanh, sạch, đẹp khi có đoàn khách khác đến tham quan.

Hình ảnh đáng buồn của du khách ở Đảo chè đầu xuân - 1

Rác vứt bừa bãi đang được người phụ nữ này thu gom lại.

Fanpage này viết: “Những ngày Tết, rất đông bạn trẻ tới đồi chè Thanh Chương, lẫn trong số đó có những cô/dì lặng lẽ nhặt rác. Họ không được trả công để làm điều đó, đơn giản vì muốn đồi chè được sạch, đẹp nhất trong mắt những người tới tham quan”.

Hình ảnh đảo chè đông khách nhưng xen lẫn đó là rác thải, đã nhận được nhiều người chia sẻ, cùng lên tiếng chung tay bảo vệ môi trường.

“Mọi người hãy cùng chung tay để môi trường xanh sạch đẹp nhé”, facebook Thu Đinh bình luận.

Pha Lê bày tỏ quan điểm: “Năm mới mong các bạn đi đâu cũng nên tôn trọng và giữ gìn nét đẹp cho bản thân cũng như cộng đồng”.

Chia sẻ với phóng viên, bạn Hoàng Zenby (chủ nhân của những bức ảnh trên) cho biết: “Hình ảnh này được mình chụp lại từ hôm mùng 4 tết, nhưng hôm nay mình mới chia sẻ và không ngờ nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng đến vậy”.

Hình ảnh đáng buồn của du khách ở Đảo chè đầu xuân - 3

Những túi kẹo bánh vương trên thảm cỏ.

Hoàng Zenby chia sẻ vào những ngày đầu xuân, đảo chè ở Thanh Chương có hàng ngàn lượt du khách đến tham quan, mỗi chuyến đi đò vào tham quan đảo mất 30 ngàn/lượt cả đi cả về, vé gửi xe ở đây là miễn phí.

Hình ảnh đáng buồn của du khách ở Đảo chè đầu xuân - 4

Vé gửi xe vào tham quan đảo chè miễn phí.

Hình ảnh đáng buồn của du khách ở Đảo chè đầu xuân - 5

Hình ảnh đáng buồn của du khách ở Đảo chè đầu xuân - 6

Rất đông du khách đến đây tham quan.

Hình ảnh đáng buồn của du khách ở Đảo chè đầu xuân - 7

Hoàng Zenby mong muốn mọi người đến đây nên có ý thức giữ gìn vệ sinh chung.

“Lượt khách đến đảo chè tham quan rất đông, có nhiều người phải đợi thuyền vào đưa về. Mặc dù vui, cảnh đẹp nhưng mình thấy một bộ phận du khách chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Mình hi vọng rằng những người đến đây có thể giữ cho đảo chè luôn được xanh tươi, sạch sẽ”, chàng trai này cho biết thêm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Lam ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN