Trận đấu nổi bật

mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Huyền thoại thể thao: Những sự trở lại lợi hại

Trong sự nghiệp của mình những ngôi sao như Jordan (bóng rổ), Agassi (tennis), Muhammad Ali... họ từng có thời gian rời xa môn thể thao họ theo đuổi vì những lý do khác nhau. Nhưng họ đều có điểm chung là sau khi trở lại họ đều tỏa sáng và giành được những thành tích vang dội.

Michael Jordan

Huyền thoại thể thao: Những sự trở lại lợi hại - 1

Vào năm 1993 Michael Jordan bỏ bóng rổ chuyển sang chơi bóng chày, tuy nhiên chỉ 2 năm sau đó ông đã trở lại với bóng rổ. Với việc quay trở lại ông đã giành thêm được 3 chức vô địch NBA, cùng vô số các danh hiệu cá nhân khác và được mệnh danh là ''cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất của mọi thời đại''.

Muhammad Ali

Huyền thoại thể thao: Những sự trở lại lợi hại - 2

Huyền thoại boxing hạng nặng người Mỹ - Muhammad Ali vô địch thế giới sau khi đánh bại Sonny Liston vào năm 1964. Tuy nhiên sau đó ông bị cấm thi đấu vì từ chối tham gia chiến tranh tại Việt Nam, với lập luận sắt đá: ""Tôi không có cãi nhau với Việt Cộng... không Việt Cộng nào gọi tôi là mọi đen cả".

Sau khi trở lại thi đấu năm 1970 sự nghiệp của Ali trở nên thăng hoa dài với hai chức vô địch hạng nặng và 1 chiếc huy chương vàng Olympic. Ông được bầu chọn là "Vận động viên vĩ đại nhất thế kỉ XX".

Andre Agassi

Huyền thoại thể thao: Những sự trở lại lợi hại - 3

Agassi tay vợt người Mỹ, nổi lên như một ngôi sao khi vô địch tại Wimbledon vào năm 1992. Tuy nhiên, vì những lý do cá nhân, tài năng người Mỹ chơi ngày càng sa sút và bị trôi ra ngoài top 100 thế giới, năm 1997 anh gây sốc khi tuyết bố nghỉ chơi. Song, sự trở lại của anh vào năm 1999 và vô địch Roland Garros tại Pháp giúp anh trở thành tay vợt đầu tiên giành 4 Grand Slam trên 3 mặt sân khác nhau.

Kelly Slater

Huyền thoại thể thao: Những sự trở lại lợi hại - 4

VĐV lướt sóng người Mỹ - Kelly Slater là người đang giữ kỷ lục VĐV trẻ nhất (20 tuổi) và già nhất (39 tuổi) giành chức vô địch lướt sóng thế giới. Trong thập kỷ 90, Slater từng giành 5 danh hiệu vô ddihcj liên tiếp, sau đó tạm dừng 1 năm không thi đấu. Nhưng sự trở lại của tay lướt sóng vĩ đại nhất mọi thời đại lúc ấy với thêm 6 lần vô địch thế giới góp vào bộ sưu tập 11 chức vô địch cho riêng mình.

Kim Clijsters

Huyền thoại thể thao: Những sự trở lại lợi hại - 5

Trước khi giải nghệ vào năm 2007, Kim Clijsters chỉ có 1 chức vô địch US Open duy nhất vào năm 2005. Tuy nhiên, sự trở lại với quần vợt vào năm 2009 là quyết định đúng đắn nhất của tay vợt người Bỉ. Sau khi quay lại, tay vợt có mái tóc vàng - xoăn giành thêm 3 Grand Slam trong đó có 2 chức vô địch US Open và 1 Australian Open trước khi giải nghệ hẳn vào năm 2012.

Steve Redgrave

Huyền thoại thể thao: Những sự trở lại lợi hại - 6

Giành 4 huy chương Olympic ở môn chèo thuyền 4 kỳ liên tiếp (1984 tới 1996), Steve Redgrave quyết định từ giã sự nghiệp cùng năm. Dù vậy sự trở lại ở kỳ Olympic tiếp theo giúp ông giành được huy chương vàng thứ 5 liên tiếp trong 5 kỳ Olympic. Thành tích ông ghi tên mình vào lịch sử Olympic với tư cách một trong những VĐV chèo thuyền vĩ đại nhất.

George Foreman

Huyền thoại thể thao: Những sự trở lại lợi hại - 7

Foreman, vô địch hạng nặng vào năm 1973 sau khi đánh bại Joe Frazier, bảo vệ vương miện của ông hai lần trước khi để thua Muhammad Ali trong năm 1974. Một thập kỷ sau khi nghỉ hưu vào năm 1977 ở tuổi 28, ông trở lại võ đài và một lần nữa lại trở thành nhà vô địch thế giới khi ông đánh bại Michael Moorer vào năm 1994, ở độ tuổi kinh ngạc 45.

Niki Lauda

Huyền thoại thể thao: Những sự trở lại lợi hại - 8

Niki Lauda tay đua lừng danh phải bỏ dở sự nghiệp vì chấn thương vào năm 1976, ông tuyên bố giải nghệ vào năm 1979. Nhưng ba năm sau đó, ông trả lời một cuộc gọi từ McLaren, trở lại để đua chính thức, ông tiếp tục vô địch F1 vào năm 1984.

Chris Munce

Huyền thoại thể thao: Những sự trở lại lợi hại - 9

Nài ngựa Chris Munce có một sự nghiệp thành công chưa ai từng có ở tuổi 18, nhưng ông dính vào bê bối liên quan tới bài bạc rồi phải ngồi tù vào năm 2006. Sau đó ông trở lại ông trở lại với giải Caulfield Cup 2010, và trở thành 1 trong 7 người vĩ đại nhất trong cuộc đua nổi tiếng tại Australian ''Grand Slam''.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hưng (Tổng hợp từ Heraldsun) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN