Bị "dằn mặt" vì trêu ghẹo thiếu nữ, ra tay giết người

Trêu ghẹo bạn gái người khác rồi bị đánh vây đánh khi đang ngủ, Để và Nhừng kháng cự rồi dùng dao và cây đánh chết người.

Ngày 8.12, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm, xét xử lưu động bị cáo Trần Ngọc Để (SN 1996, ngụ Kiên Giang) và Đoàn Văn Nhừng (SN 1990, ngụ Kiên Giang) về tội "Giết người".

Bị "dằn mặt" vì trêu ghẹo thiếu nữ, ra tay giết người - 1

Bị cáo Trần Ngọc Để và Đoàn Văn Nhừng tại phiên tòa sáng ngày 8.12

Trước đó, tối 29.11.2014, Nhừng đã gặp và trêu ghẹo chị N.T.K (cùng làm tại một công ty sản xuất bao bì ở quận Bình Tân, TP.HCM). Thời điểm này anh Thạch Duyên (bạn trai chị K.) nghe thấy và chạy ra hỏi chuyện. Thay vì dừng lại, K. có những lời lẽ có phần khiêu khích, thách thức anh Duyên rồi bỏ vào trong xưởng để ngủ.

Một lúc sau, Phan Thanh Toán (bạn Duyên) và người yêu tới chỗ anh Duyên ăn tối và uống rượu. Trong lúc ngồi nhậu, Duyên đã kể lại chuyện bị Nhừng thách thức trước đó. Lúc này Toán đề nghị cùng Duyên đi tìm Nhừng để "nói chuyện" cho ra lẽ.

Nói là làm, khoảng 0h30 ngày 30.11.2014, cả hai đi đến phòng của Nhừng.

Đên nơi, thấy Nhừng và Để đang nằm ngủ, Toán liền đạp vào người Nhừng kêu dậy. Lúc này, Để tỉnh giấc và định ngồi dậy, song tiếp tục bị Toàn đạp vào mặt và bắt nằm im.

Nhừng theo Toán và Duyên ra ngoài nói chuyện. Tại đây Toán tát vào mặt Nhừng rồi đuổi theo, đánh tới tấp vào trong xưởng. Duyên thấy thế cũng lấy một cục đá lao theo nhưng được can ngăn nên dừng lại. Lúc đó, Toán đã lấy được một cây gỗ và tiếp đánh Nhừng.

Nghe bạn kêu cứu, Để cầm theo một con dao lao ra ngoài để cứu bạn. Thấy Nhừng và Toán đang vật nhau, Để lao vào đâm và chém 6 nhát khiến Toán gục tại chỗ. Chưa dừng lại đó, Nhừng lấy khúc cây của Toán trước đó đánh thêm 2 cây vào đầu nạn nhân. Sau khi đánh gục Toán, Nhừng cầm cây lao ra đánh Duyên khiến nạn nhân phải bỏ chạy.

Khi Nhừng đi tìm Duyên, Để vẫn ở lại chỗ Toán và dùng dao cứa thêm 3 nhát vào cổ Toán. Lúc Nhừng quay lại thấy Toán ra quá nhiều máu nên đã cùng Để bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau khi trốn chạy, đến ngày 29.12.2014, cả Để và Nhừng đã ra cơ quan Công an TP.HCM để đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Về phần Toán, dù được đưa đi cấp cứu sau đó, thế nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong. Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã kết luận, Toán chết là do mát máu quá nhiều bởi vết thương ở cổ do Để gây ra.

Tại phiên sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Để 14 năm tù và Đoàn Văn Nhừng 12 năm tù cùng về tội "Giết người".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồ Tây ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN