Xảy ra án mạng vì cho rằng nhìn đểu

Sự kiện: Trọng án

Trong lúc ngồi nhậu, 2 nhóm đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng vì cho rằng nhìn đểu nhau.

Viện KSND tỉnh Đắk Nông ngày 23-12 cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam các đối tượng: Phan Tiến Mạnh (SN 1995), Chu Ngọc Hoàng Phi (SN 1998) và Lưu Hùng Ân (SN 1996), cùng ngụ huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Xảy ra án mạng vì cho rằng nhìn đểu - 1

Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu cho biết khuya 18-12, nhóm 3 đối tượng trên đến nhậu tại quán Uyên Uyên (xã Đức Minh, huyện Đắk Mil). Lúc này nhóm của Hoàng Kim Cương cũng ăn nhậu tại đây. Trong lúc ăn nhậu, giữa Cương và Mạnh đã xảy ra mâu thuẫn vì Cương cho rằng Mạnh đã nhìn đểu mình. Sau khi nhóm của Mạnh ra về thì Phi gợi ý “chơi nha, để về lấy hàng” và được Mạnh đồng ý. Ân chở Phi về nhà lấy 2 con dao ra quán. Mạnh và Phi mỗi người cầm 1 con dao chém liên tiếp vào đầu và người của anh Cương. Ngay sau đó, anh Cương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Mil rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM. Do bị thương quá nặng, đến ngày 19-12 thì anh Cương tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C. Nguyên (Người lao động)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN