Xác nữ sinh chết trong tư thế treo cổ

Nữ sinh đã chết khoảng 4 ngày, xác bắt đầu phân hủy, đặc biệt hiện trường có nhiều máu.

Lúc 9h ngày 30/6, Công an quận Thủ Đức nhận được tin báo, tại phòng trọ thuộc nhà cho thuê số 4/9C đường số 3, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức có một xác chết nữ đang trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi hôi thối, dưới nền nhà có nhiều máu.

Công an quận Thủ Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra ban đầu được biết: nạn nhân tên Vũ Vương Thủy (sinh 1990, thường trú tỉnh Đắc Lắc, là sinh viên trường Maketting, thuê phòng trọ trên từ tháng 10/2011) đang trong tình trạng phân hủy.

Nạn nhân mặc quần jeans, áo thun, phần cổ và đầu tựa vào tường dưới cửa sổ, chân hướng ra cửa phòng, phía trên cửa sổ cách nền nhà 2 mét có 1 sợi dây dù màu xanh dài 75cm, một đầu nối vào cửa sổ, đầu còn lại nối với 1 sợi dây điện dài 1m20 (nghi dây cắm của nồi cơm điện, 1 đầu của sợi dây điện đã bị bung chui cắm - PV) nằm dọc theo cửa sổ, cách nạn nhân 10cm, ở phần cổ của nạn nhân phát hiện có 1 chui cắm điện.

Tổ công tác nhận định, khả năng nạn nhân chết do treo cổ, thời gian chết trước đó khoảng 4 ngày. Công an quận Thủ Đức tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ giải phẩu tử thi, điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mạnh Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN