Vụ thiếu nữ bị cắt tai ở SG: Tạm giữ cô gái cầm đầu

Sự kiện: Trọng án

Cô gái cầm đầu nhóm giang hồ xông vào quán trà sữa ở Sài Gòn đánh đập, cắt tai thiếu nữ bị công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Vụ thiếu nữ bị cắt tai ở SG: Tạm giữ cô gái cầm đầu - 1

Công an triệu tập 14 đối tượng có liên quan đến vụ truy sát thiếu nữ trong quán trà sữa.

Chiều 3.4, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, TP.HCM vẫn đang lấy lời khai các nghi can có liên quan đến vụ truy sát dã man em N.T.N.T (SN 2001, ngụ quận Tân Bình) để điều tra, làm rõ.

Theo đó, cơ quan công an đã triệu tập 14 đối tượng thuộc cả hai nhóm để lấy lời khai nhằm điều tra làm rõ vụ việc. Trong đó, nghi can cầm đầu đánh đập em T. là Phan Thị Cẩm Hằng (ngụ quận Tân Bình) bị công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan công an xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân giữa T. và Hằng và không liên quan gì đến việc T. tố cáo một người trong nhóm của Hằng lấy trộm xe máy rồi rao bán. Theo cơ quan công an, mâu thuẫn giữa T. và Hằng xảy ra trong thời gian khá dài và hai bên đã có lần thách thức qua lại.

Vụ thiếu nữ bị cắt tai ở SG: Tạm giữ cô gái cầm đầu - 2

T. với chi chít với thương trên người

Trước đó, vào tối 30.3, T. đang phụ bán trà sữa cho gia đình ở hẻm 133 Ni Sư Huỳnh Liên (phường 10, quận Tân Bình) thì Hằng kéo một nhóm khoảng 20 thanh thiếu niên cầm theo nhiều hung khí lao vào truy sát T.. Nhóm này dùng dao cắt gần lìa tai của T. Thấy em bị đánh đập dã man, chị gái T. và một người bạn chạy đến can ngăn cũng bị nhóm Hằng đánh trọng thương.

Sau khi gây án, nhóm Hằng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Lúc này, người dân có mặt đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện quận Tân Phú. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên T. tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Vụ thiếu nữ bị cắt tai ở SG: Tạm giữ cô gái cầm đầu - 3

Người nhà nạn nhân cho biết những vết thương ở chân T. là do nhóm Hằng dùng dao để cắt gân chân của T.

T. phải nhập viện khâu 14 mũi ở vị trí chân mày mắt trái, 14 mũi phía sau đầu, khâu 8 mũi ở tai phải để nối tai gần như đứt lìa và 3 vết cắt ở chân. Đáng lo ngại nhất là một mắt của T. bị chẩn đoán vỡ giác mạc khả năng sẽ có di chứng nặng về sau.

Cán bộ công an quận Tân Bình cho biết sau khi lấy lời khai và xác định vai trò của các đối tượng, cơ quan điều tra sẽ chờ kết quả giám định tỷ lệ thương tích của các nạn nhân để có hình thức xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

Cắt “của quý“ của chồng, chém lìa tay tình địch

Huệ cắt “của quý“ của chồng ném xuống ao, chém lìa tay “tình địch“ khiến nạn nhân bất tỉnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN