Vô cớ chém chết người đang đứng chơi ven đường

Đi tìm nhóm đối tượng đánh mình nhưng không gặp, cả hai mang theo hung khí chạy xe máy đi tìm. Khi thấy một nhóm thanh niên đứng chơi ven đường, cả hai vung dao chém rồi bỏ chạy.

Theo tài liệu cơ quan công an cung cấp, vào khoảng 21h30 ngày 8/12, anh Ma Seo B. (SN 1997) và Vàng Seo Lùng (SN 1991), cùng trú tại thôn Nà Vơ xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) cùng Giàng Seo Tuyền (SN 1997, trú tại thôn Làng Vu xã Kiến Thiết) đang chơi ở đường QL 2C thuộc thôn Tân Minh xã Kiến Thiết thì bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy qua dùng dao chém anh Bình vào cổ.

Hậu quả anh Bình tử vong ngay tại chỗ, Tuyên bị chém vào vai bị thương nặng.

Vô cớ chém chết người đang đứng chơi ven đường - 1

Hung khí các đối tượng gây án

Vào cuộc điều tra, phòng CSHS Công an Tuyên Quang xác định, tối 7/12, Nguyễn Đình Tùng (SN 1995, trú tại thôn Tân Quang xã Vĩnh Quang huyện Chiêm Hóa) vào quán bán hàng ăn đêm tại cổng trường THPT Kim Bình thì bị một nhóm thanh niên lạ gây sự đánh Tùng, nghi nhóm thanh niên này ở xã Kiến Thiết huyện Yên Sơn.

Về nhà Tùng kể với bạn Đào Văn Cường (SN 1993, trú tại thôn Tiến Hóa 2 xã Vinh Quang) để nhờ tìm nhóm thanh niên ở xã Kiến Thiết đã đánh mình.

Đến 20h30 ngày 8/12, 12 đối tượng chủ yếu trú tại các xã Vinh Quang, thị trấn Vĩnh Lộc huyện Chiêm Hóa đi xe máy vào quán ăn đêm tại xã Kim Bình mục đích tìm nhóm thanh niên ở xã Kiến Thiết để đánh. Khi đi, nhóm này mang theo nhiều hung khí gồm dao, phớ, gậy chọc bi a, tuýp sắt.

Đến nơi, nhóm Cường không thấy nhóm thanh niên hôm trước đánh Tùng. Cả hội tiếp tục phóng xe máy đến đỉnh đèo Nàng, giáp ranh giữa hai huyện Chiêm Hóa và Yên Sơn.

Sau đó Tùng cùng một đối tượng tên Hòa đi xe máy cầm theo hung khí đi “dò đường” nếu thấy đám thanh niên xã Kiến Thiết (huyện Yên Sơn) sẽ dụ lên đỉnh đèo Nàng để đánh.

Vô cớ chém chết người đang đứng chơi ven đường - 2

Hai đối tượng vô cớ chém chết người bị bắt giữ

Tùng và Hòa đi đến thôn Tân Minh xã Kiến Thiết thi thấy anh B., Lùng và Tuyên đang đứng cạnh xe máy. Nhóm này đi một đoạn rồi quay lại, mỗi đối tượng cầm một con dao bất ngờ chém vào nhóm thanh niên đang đứng chơi bên đường. Hậu quả làm anh Bình tử vong, Tuyên bị thương.

Sau khi gây án, hai đối tượng đã bỏ trốn lên rừng. Đến 13h ngày 9/12, được sự vận động của cơ quan công an và gia đình, hai đối tượng đã tới cơ quan công an đầu thú.

Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng Hào và Tùng để điều tra về hành vi giết người.

Hiện vụ án được công an Tuyên Quang tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Hòa (Người đưa tin)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN