Tranh chấp rối rắm vụ cụ ông lén có vợ ba

Sự kiện: Tin pháp luật

Dù đã có 2 đời vợ với 17 đứa con, một cụ ông vẫn lén quen rồi làm giấy đăng ký kết hôn với người vợ thứ 3 dẫn đến tranh chấp.

Ngày 18-9, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên họp phúc thẩm về vụ việc nguyên đơn là bà Trương Thị Mỹ Ngọc (87 tuổi, ngụ quận 11) yêu cầu hủy giấy chứng nhận kết hôn trái pháp luật giữa chồng bà và bị đơn là bà Tào Yến (61 tuổi, ngụ quận 8).

Theo nội dung phiên họp, từ năm 1953, bà Ngọc và ông Tôn Thất Kham cùng chung sống và có giấy chứng nhận kết hôn tại phường Đệ Nhất, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cả hai có với nhau 10 người con chung.

Trong khoảng thời gian chung sống với bà Ngọc, ông Kham có thêm vợ bé là bà Phạm Thị Ngọc Thành (không đăng ký kết hôn) và có 7 người con chung. Đến năm 1997, bà Thành qua đời.

Năm 1987, ông Kham thuê bà Tào Yến làm việc cho mình. Khi ông Kham qua đời vào năm 2013, bà Ngọc phát hiện chồng mình và bà Yến đã lập giấy chứng nhận kết hôn ngày 6-3-2000, tại UBND phường 7, quận 6, TP HCM.

Bà Ngọc đã làm đơn khởi kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận kết hôn giữa ông Tôn Thất Kham và bà Tào Yến. Bà Ngọc cho rằng giấy chứng nhận kết hôn này là trái pháp luật vì thời điểm đó ông Kham đã là chồng mình, giữa hai người vẫn chưa ly hôn.  

Trước đó, TAND TP HCM đã mở phiên họp sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, quyết định hủy giấy chứng nhận kết hôn giữa bà Yến và ông Kham. Sau đó, bà Tào Yến có đơn kháng cáo yêu cầu hủy quyết định của phiên tòa sơ thẩm.

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX xét thấy nhiều tình tiết chưa được phiên tòa sơ thẩm làm rõ. Cụ thể, giấy chứng nhận kết hôn giữa bà Ngọc và ông Kham chưa được giám định là có hay không. Ngoài ra, cấp sơ thẩm chưa xem xét đến quyền lợi của 7 người con chung giữa ông Kham và bà Thành. Từ đó, HĐXX tuyên bố hủy bản án của cấp sơ thẩm để điều tra, làm rõ.

Rối rắm từ cái cắn môi khi bị nằm đè trên người!

Bị người khác dí đuổi vào buồng, nằm đè lên người nên cắn môi chống trả thì có được coi là phòng vệ chính đáng?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Chiến (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN