Theo vợ vào nhà nghỉ, bắt tình địch “bồi thường” danh dự

Nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng, Cường rủ 3 anh em ép người đàn ông được cho là quan hệ bất chính với vợ mình phải viết giấy nợ 100 triệu đồng.

Theo vợ vào nhà nghỉ, bắt tình địch “bồi thường” danh dự - 1

Đắc và Lương (ảnh nhỏ) vướng vòng lao lý vì tham gia bắt giữ người trái pháp luật

Ngày 29.3, ông Vũ Hồng Mạnh, Trưởng Công an huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” và “Bắt giữ người trái pháp luật”, đồng thời khởi tố bị can đối với Bùi Văn Cường (SN 1987), Bùi Văn Chinh (SN 1979), Bùi Văn Lương (SN 1985) và Bùi Văn Đắc (SN 1989), cùng trú ở xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà.

Theo điều tra ban đầu, ngày 16.3, do nghi ngờ vợ mình và anh Phạm Văn Sơn có quan hệ tình cảm với nhau tại nhà nghỉ K.L ở thị trấn Quảng Hà, Cường đã theo dõi.

Thấy vợ đi vào nhà nghỉ, Cường rủ thêm Lương, Đắc xông vào phòng bắt giữ anh Sơn. Sau đó, các đối tượng ép Sơn về nhà riêng của Cường ở thôn 5, xã Quảng Thịnh.

Trong quá trình giữ anh Sơn tại nhà từ 16.3 tới 17.3, Cường đã đe dọa, ép buộc anh Sơn phải trả cho mình 100 triệu đồng để bồi thường danh dự. Đến khoảng 14h ngày 17.3, Bùi Văn Chinh (là anh họ Cường) tiếp tục đe dọa, ép buộc anh Sơn viết giấy vay nợ 100 triệu đồng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố bắt giữ Lương và Đắc. Do Cường và Chinh bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.

Vụ án đang được Công an huyện Hải Hà tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Tuấn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN