Thanh niên xăm trổ giết người vì mâu thuẫn trên mạng

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trên mạng xã hội, nam thanh niên hẹn đối thủ ra huyết chiến, hậu quả một người bị đâm chết.

Thanh niên xăm trổ giết người vì mâu thuẫn trên mạng - 1

Bảo tại cơ quan công an

Ngày 15.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Quốc Bảo (20 tuổi, ngụ xã Phước Hậu, huyện Long Hồ) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo cơ quan điều tra, ngày 3.11, Lê Phương Vinh (16 tuổi, tự “Ba Sấy”, ngụ ấp Phú Thạnh 2, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ) nhắn tin qua Facebook cho Bảo với nội dung: “Mày là Bảo Vĩnh Long phải không? Tao là Ba Sấy Đồng Phú nè, nghe nói mày quậy lắm phải không? Mày có tin tao chém chết không?”.

Lúc này, Bảo không trả lời. Đến ngày 7/11, Bảo nhắn tin lại rủ Vinh đến xã Hòa Ninh (huyện Long Hồ) để chém nhau.

Hôm sau, Vinh đến nhà bạn của Bảo chửi mắng, thách thức đánh nhau rồi bỏ về. Sau đó, Bảo nghe kể lại nên tức giận rủ một người bạn tên Nhí cầm hung khí đi tìm Vinh.

Đến khu vực chợ xã Đồng Phú (huyện Long Hồ), Nhí gọi điện thoại cho Ngô Kim Nam (25 tuổi), bạn của Vinh nói Bảo hẹn ra chợ “chém lộn”.

Khoảng 30 phút sau, thấy Vinh nên Bảo lao vào dùng dao ra đâm vào eo bên trái. Người bạn của Vinh gần đó thấy sự việc nên chạy vào căn ngăn cũng bị Bảo đâm vào vùng ngực. Sau khi gây án, thanh niên xăm trổ này bỏ chạy nhưng bị công an bắt giữ.

Còn hai nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên Vinh đã tử vong. Theo Công an, Bảo từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Hậu ([Tên nguồn])
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN