Thanh niên “múa” roi điện ở quán nhậu, 3 người thương vong

Sự kiện: Trọng án Tin nóng

Vào quán nhậu, Sà Rinh lấy roi điện ra “múa” khiến nhóm nhậu bàn bên “ngứa mắt” đến hỏi chuyện thì bị nhóm Sà Rinh dùng dao đâm loạn xạ.

Thanh niên “múa” roi điện ở quán nhậu, 3 người thương vong - 1

Hai đối tượng Bình Nhường (trái) và Sà Rinh tại cơ quan công an

Chiều 21.9, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Sơn Sà Rinh (27 tuổi, quê Sóc Trăng) và Nguyễn Bình Nhường (20 tuổi, quê Bạc Liêu) để điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Trước đó, rạng sáng 18.9, Công an quận Bình Thạnh nhận tin báo từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định có 2 thanh niên nhập viện trong tình trạng thương tích đầy người, trong đó, 1 người đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Vào cuộc điều tra, công an xác định nạn nhân tử vong là Võ Bách Kha (24 tuổi, quê Sóc Trăng), người bị trọng thương là anh Lê Trọng Bền (26 tuổi, quê Phú Yên).

Qua xác minh, công an xác định vào tối 17.9, anh Kha, Bền cùng hai người bạn ngồi nhậu ở bờ kè Kinh Thanh Đa trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 25, quận Bình Thạnh). Lúc này, Sà Rinh, Bình Nhường và 8 người bạn làm cùng công ty cũng ngồi nhậu ở bàn kế bên.

Đến khuya cùng ngày, khi cả hai nhóm đã ngà ngà say thì Sà Rinh móc roi điện trong người ra bấm nẹt lửa nhiều lần khiến Kha “ngứa mắt” cầm chai bia qua bàn Sà Rinh kiếm chuyện. Kha đá vào người Sà Rinh thì bị anh ta dùng roi điện chích vào người. Lúc này, anh Bền chạy đến can ngăn thì bị Nhường lấy dao bấm trong người đâm trúng. Sau khi đâm anh Bền, Nhường tiếp tục đâm anh Kha khiến hai nạn nhân gục tại chỗ. Trong lúc hỗn chiến, Nhường đã đâm trúng đồng bọn của mình là Sà Rinh.

Thanh niên “múa” roi điện ở quán nhậu, 3 người thương vong - 2

Con dao Nhường đâm gục hai anh Kha và Bền đồng thời đâm trọng thương đồng bọn Sà Rinh

Sau khi thấy hai nạn nhân gục trên vũng máu, nhóm Sà Rinh ném dao bấm lại hiện trường rồi bỏ trốn. Riêng hai anh Kha và Bền được bạn đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên anh Kha đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Về phần Sà Rinh, sau khi rời khỏi hiện trường nhưng do bị đồng bọn đâm nhầm dẫn đến trọng thương phải nhập viện băng bó vết thương. Sáng 18.9, khi Sà Rinh về tới phòng trọ định lấy đồ để trốn thì bị công an bắt giữ. Đối tượng Nhường cũng bị công an bắt ngay sau đó.

Tại phòng trọ của Sà Rinh, công an thu giữ một cây roi điện kết hợp với đèn pin. Cả hai đối tượng Sà Rinh, Nhường đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN