Nộp phạt tiền tỷ, nữ tiếp viên hàng không thoát án tù

Theo chính sách của BLHS 2015, bị cáo là nữ tiếp viên hàng không đã đóng phạt 1,2 tỷ đồng và không bị phạt tù.

Nộp phạt tiền tỷ, nữ tiếp viên hàng không thoát án tù - 1

Bị cáo Dương mang theo 90.000 USD Mỹ trái phép về Việt Nam

Ngày 27.3, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm tuyên phat Hà Thị Thuỳ Dương (34 tuổi, quê Tiền Giang), bị cáo từng làm tiếp viên hàng không hãng Asiana Airline - Hàn Quốc) 1,2 tỉ đồng về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.  Cùng với đó HĐXX tuyên tịch thu, sung công quỹ tang vật vụ án là 90.000 USD.

Theo nội dung vụ án, ngày 3.11.2015, Dương về Việt Nam từ hàng quốc trên máy bay của hãng Asiana Airline với tư cách tiếp viên. Khi qua chưa hải quan, Dương không khai nhận về số tiền mình mang theo lên đến 90.000 USD (đã trừ 5.000 USD theo mức cho phép).

Khai nhận với cơ quan điều tra và tại tòa, Dương cho rằng số tiền trên là bạn trai bỏ vào vali, bản thân không biết. Nhưng bị cáo không thể cung cấp đủ thông tin để giúp cơ quan chức năng tìm được người này.

Công tố đề nghị xử phạt bị cáo Dương từ 5 đến 6 năm tù theo khoản 3, điều 154, BLHS 2009.

Tuy nhiên, HĐXX sau khi xem xét các tình tiết đã áp dụng chính sách mới trong BLHS 2015, tại khoản 3, điều 189  cho bị cáo đóng phạt 1 - 3 tỉ đồng hoặc phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Phong ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN