Nổ hàng loạt phát súng vây song bài của "đại ca” giang hồ

Sự kiện: Tin pháp luật

36 con bạc bị bắt giữ nhưng ông chủ sòng bạc là đại ca Tài “sẹo” nhảy xuống suối trốn thoát. Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đang tung quân truy tìm đối tượng này.

Nổ hàng loạt phát súng vây song bài của "đại ca” giang hồ - 1

Những nghi can “đàn em” của Tài “sẹo” bị bắt giữ.

Chiều ngày 4.3, Cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An - Bình Dương cho biết lực lượng này truy bắt Đào Văn Tài (tự Tài “sẹo”, 38 tuổi, ngụ Đồng Nai) để xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc.

Trước đó, chiều ngày 2.3, hơn 60 cảnh sát bất ngờ ập vào vườn tràm khu vực mỏ đá Châu Thới (khu phố Châu Thới, phường Bình An) bao vây sòng bạc Tài “sẹo”. Thấy công an, Tài “sẹo” và nhiều con bạc liều mình lao xuống suối rạch tẩu thoát. Công an đã phải bắn hàng chục phát súng chỉ thiên để bắt giữ 36 người tham gia đánh bài và đá gà.Tại sới bạc, công an thu giữ 340 triệu đồng, gần 1.000 USD, 2 con gà đá, 3 xe ô tô cùng 36 xe máy các loại.

Nổ hàng loạt phát súng vây song bài của "đại ca” giang hồ - 2

Tang vật tại sới bạc

Theo lời khai ban đầu của các nghi can, Tài “sẹo” tổ chức sòng bạc này từ Tết Nguyên đán. Sòng bạc là nằm ở khu vực hoang vắng, có một đường độc đạo đi vào, xung quanh là suối và cánh đồng hoang. Mỗi khi con bạc muốn tới sòng chơi thì Tài “sẹo” cho đàn em đi xe máy ra đón và kiểm tra con bạc. Trinh sát phải lên phương án kỹ mới có thể vây bắt được số lượng con bạc tại sòng.

Các đối tượng bị bắt khai nhiệm vụ của Tài “sẹo” là tổ chức, kêu gọi các con bạc tới chơi và  và làm nhiệm vụ canh phòng, lo cơm nước thâu đêm suốt sáng. Đổi lại Tài “sẹo” được nhận tiền xâu (5% tiền cược từng trận đá gà). Riêng hình thức đánh bài, nhà cái phải trả cho Tèo 2 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN