Nhóm chặn đường cướp vàng táo tợn ở Phú Yên lĩnh án

Sự kiện: Phú Yên

Hung hãn đâm ngã nạn nhân rồi chám vào tay nạn nhân để cướp xe, nhóm đối tượng đã phải trả giá

Nhóm chặn đường cướp vàng táo tợn ở Phú Yên lĩnh án - 1

Hai đối tượng Đại (trái) và Lệ trước vành móng ngựa

Ngày 20.7, tại phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt Phạm Thanh Đại (31 tuổi, ở xã Ninh Xuân, TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa) 20 năm tù và Đặng Sỹ Lệ (30 tuổi, ở phường Xuân Thủy, TP.Huế, Thừa Thiên Huế) 19 năm tù cùng tội cướp tài sản. Đây là hai thủ phạm trọng vụ chặn đường cướp vàng tại xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa (Phú Yên) chiều 13.5.2014.

Nạn nhân là vợ chồng ông Nguyễn Kim Dũng - bà Nguyễn Thị Em (chủ tiệm vàng Kim Dũng, Hòa Thắng). Thời điểm xảy ra vụ cướp, vợ chồng ông Dũng đã bị nhóm cướp chạy xe máy, dùng kích điện châm vào ngã xuống đường. Sau đó, các đối tượng này dùng rựa chém vào tay ông Dũng, mở cốp xe để cướp 22 lượng vàng 24k, 10 lượng vàng 18k, 20 lượng vàng 12k, 17 lượng bạc, 4 dây chuyền bằng hạt cườm; tổng giá trị tài sản hơn 1,3 tỷ đồng.

Một đối tượng khác trong nhóm là Mai Xuân Thanh đang còn lẩn trốn, bị phát lệnh truy nã.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hùng Phiên ([Tên nguồn])
Phú Yên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN