Bắt người TQ dùng thẻ ATM giả trộm tiền tại HN

Đối tượng người Trung Quốc đã làm thẻ giả của các ngân hàng và rút tiền ở các cây ATM tại Hà Nội.

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50 - Công an TP. Hà Nội) vừa bắt một đối tượng người Trung Quốc làm giả thẻ ATM để trộm tiền ngân hàng tại Việt Nam.

Trước đó khoảng một tháng, cơ quan công an phát hiện, trên địa bàn TP. Hà Nội có một ổ nhóm đối tượng người nước ngoài chuyên sử dụng thẻ ATM giả để rút trộm hàng trăm triệu đồng.

Theo Thiếu tá Ngô Minh Quang (Đội trưởng Đội Thương mại điện tử - PC50), nhận thấy sự nghiêm trọng của sự việc, Ban Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã chỉ đạo Phòng PC50 ngay lập tức vào cuộc.

Đêm 18/6, Đội Thương mại điện tử đã bắt quả tang đối tượng Feng Hai Qiang (Phong Hải Cường) mang quốc tịch Trung Quốc đang dùng thẻ ATM giả rút tiền tại một cây ATM nằm trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Bắt người TQ dùng thẻ ATM giả trộm tiền tại HN - 1

Đối tượng Feng Hai Qiang (Phong Hải Cường)  tại cơ quan công an

Kiểm tra đồ đạc Cường mang theo, cảnh sát phát hiện 14 chiếc thẻ ATM giả của các ngân hàng khác nhau cùng 6,5 triệu đồng vừa rút được. Cơ quan công an còn tìm thấy Cường tàng trữ một số thiết bị, máy móc công nghệ cao để chế tạo thẻ ATM giả.

Cường sử dụng các phôi ATM in biểu tượng các ngân hàng của Trung Quốc, nhưng dữ liệu trên thẻ lại là của Việt Nam.

PC50 đang tiếp tục phối hợp với PC45 mở rộng vụ án, truy tìm đồng bọn của Cường. PC50 cũng xác định, đây là vụ án đầu tiên liên quan đến việc làm giả thẻ ATM bị phát hiện tại Hà Nội.

Hành vi của Feng Hai Qiang (Phong Hải Cường) có dấu hiệu của tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo Điều 226b BLHS:

Người nào sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện một trong những hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm:

a) Sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cơ quan, tổ chức, cá nhân để chiếm đoạt hoặc làm giả thẻ ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản của chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ; ...

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức; b) Phạm tội nhiều lần; c) Có tính chất chuyên nghiệp; d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng; e) ...

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; b) ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN