Mâu thuẫn tại bàn bi-a, vác mã tấu 1,5 m đến tận nhà truy sát

Trong lúc chơi bi-a, giữa Nguyễn Văn Phú và anh Nguyễn Đình Thuận (ở Hà Tĩnh) xảy ra xô xát. Tức giận, Phú đã vác mã tấu 1,5 m đến tận nhà Thuận chém nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 18-10, Công an huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Phú (SN 1989, ở thôn Trung Thành, xã Thạch Hương, huyện Thạch Hà), nghi phạm dùng mã tấu chém chết anh Nguyễn Đình Thuận (SN 1981, ở thôn Yên Trung, cùng xã Thạch Hương).

Trước đó, khi đang ở nhà vào khoảng 19 giờ ngày 17-10, anh Thuận bị Phú dùng mã tấu tự chế dài 1,5 m xông vào nhà chém nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi sát hại anh Thuận, Phú đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương.

10 giờ ngày 18-10, trong lúc đang lẩn trốn ở địa bàn xã Cẩm Thành (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), Phú bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an Nguyễn Văn Phú đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết người của mình. Phú khai nhận do trước đó trong lúc đánh bi-a, gữa Phú và anh Thuận có cãi vã dẫn đến xô xát, đánh nhau. Bực tức, Phú đã cầm mã tấu tìm anh Thuận để trả thù, gây ra cái chết cho anh Thuận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Vũ (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN