Lừa đảo lộ diện vì không việc làm vẫn "ăn chơi quá đà"

Sử dụng công nghệ cao lừa đảo số tiền lớn từ các doanh nghiệp và bị Công an tỉnh Đồng Tháp truy nã, nhóm 4 đối tượng vừa bị bắt giữ tại TP.HCM.

Ngày 21/2, phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đội phòng chống tội phạm có tổ chức (đội 2) của đơn vị này vừa bàn giao 4 đối tượng cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp để xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tất cả 4 đối tượng đều ngụ tại tỉnh Đồng Tháp. 3 trong số đó bị công an tỉnh này ra lệnh truy nã đặc biệt là Ngô Anh Diện (SN 1991), Trần Thanh Tâm (tự Quốc, SN 1994), và Trần Văn Lộc (SN 1973). Còn Lê Hà Nam Sơn (SN 1991) có lệnh bắt khẩn cấp về cùng hành vi trên.

Lừa đảo lộ diện vì không việc làm vẫn "ăn chơi quá đà" - 1

Đối tượng tại cơ quan công an

Theo thông tin điều tra, qua công tác nắm tình hình các trinh sát phát hiện tại căn nhà 4 tầng cho thuê trong hẻm 410 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3,TP.HCM, có một số thanh niên quê tỉnh Đồng Tháp có biểu hiện đáng ngờ. Cụ thể, các đối tượng không có công ăn việc làm, suốt ngày tập trung nhậu nhẹt, tối đến thường lui tới các tụ điểm ăn chơi sang trọng.   

Từ nhận dạng 3 đối tượng được Công an tỉnh Đồng Tháp đang truy nã gắt gao, các trinh sát nhận ra được chúng đang trú tại căn nhà ở đại chỉ trên. Vào lúc 20h đêm 20/2, khi trinh sát đội 2 phối hợp cùng Công an quận 3 bất ngờ kiểm tra hành chính ngôi nhà thì bên trong có 12 thanh niên gồm 10 nam và 2 nữ, trong đó có 4 đối tượng trên.

Tất cả được mời về công an địa phương làm việc. Bước đầu chúng khai nhận khoảng từ giữa năm 2013, 4 tên kết hợp cùng một số đối tượng khác sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn từ các công ty, doanh nghiệp tại Đồng Tháp. Vụ việc bị phát hiện, chúng chia nhau bỏ trốn, công an tỉnh này đã phát lệnh truy nã và bắt khẩn cấp.

Trong quá trình lẩn trốn tại TP.HCM, Diện, Tâm, Lộc và Sơn dùng số tiền lừa đảo được ở quê nhà thuê nhà nguyên căn ẩn náu và thường xuyên thay đổi chỗ ở. Nuôi ý định sử dụng công nghệ cao để tiếp tục lừa đảo nhưng chưa kịp ra tay đã bị bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Nguyễn (Infonet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN