Vụ giết cô giáo, bỏ bao tải: Khởi tố trưởng công an xã

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Thông (SN 1972) để điều tra về vi Giết người.

Vụ giết cô giáo, bỏ bao tải: Khởi tố trưởng công an xã - 1

Hiện trường khu vực phát hiện bao tải giấu thi thể cô giáo mầm non bị sát hại

Ngày 18.11, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Thông (SN 1972, ngụ tại xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) để điều tra để làm rõ hành vi Giết người.

Thông bị cơ quan điều tra tình nghi gây ra cái chết của chị Lê Thị Tấm (SN 1974, ở thôn Tân Thủy, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa), giáo viên trường mầm non xã Tam Văn, huyện Lang Chánh.

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, tối 10.11, Thông đã dùng xe máy chở chị Tấm ra khu vực bãi rác thuộc xã Đồng Lương.

Tại đây, do có mâu thuẫn cá nhân, Thông đã dùng khăn len siết cổ chị Tấm. Sau khi thấy nạn nhân đã chết, Thông bỏ xác nạn nhân vào bao tải rồi đem đến bãi rác cách đó khoảng 500m chôn giấu.

Ngày 12.11, do không thấy vợ trở về, chồng chị Tấm đến cơ quan công an trình báo việc vợ mất tích.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Lang Chánh và Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 - Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phối hợp tìm kiếm và phát hiện thi thể chị Tấm tại bãi rác thuộc địa phận xã Đồng Lương. Nghi phạm gây ra vụ việc được làm rõ chính là Trưởng công an xã Đồng Lương Phạm Văn Thông.

Một cán bộ tham gia phá án cho biết, Thông và chị Tấm đã có gia đình nhưng có quan hệ ngoài luồng.

Sau khi có văn bản của Công an huyện Lang Chánh báo cáo vụ án mạng ở xã Đồng Lương, ngày 16.11 Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Thông để phục vụ công tác điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN