Khởi tố đối tượng chém bố đẻ tử vong

Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Sáng đã không kiềm chế được và dùng dao chém nhiều nhát vào người bố mình...

Ngày 7.3, đại tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng Công an TP.Vinh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố tố bị can bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Quang Sáng (SN 1988, trú tại phường Vinh Tân, TP.Vinh, Nghệ An) về tội Giết người.

Khởi tố đối tượng chém bố đẻ tử vong - 1

 

Đối tượng Trần Quang Sáng tại cơ quan công an

Trước đó, vào chiều ngày 27.2, Sáng cùng vợ và bố mẹ đi ăn giỗ tại nhà người thân trên địa bàn TP. Vinh. Tại đây, Sáng xảy ra mâu thuẫn với ông Trần Văn Nguyên (bố đẻ Sáng). Trong lúc tức giận, ông Nguyên đã đuổi vợ chồng Sáng ra khỏi đám giỗ.

Đến 18h cùng ngày, khi về đến nhà riêng tại (phường Vinh Tân, TP. Vinh), hai bố con lại tiếp tục xảy ra cãi cọ. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Sáng không kiềm chế được đã dùng dao chém nhiều nhát vào người bố mình, đến khi vợ và người thân đến can ngăn, Sáng mới buông tay.

Ông Nguyên được người nhà và làng xóm đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây ra sự việc, Sáng bỏ trốn nhưng được người thân động viên nên trong tối 27.2 đã đến Công an TP. Vinh đầu thú.

Tại cơ quan công an, Sáng thừa nhận đâm chết bố mình trong lúc tức giận. Gia đình gặp nhiều khó khăn, công việc lại không có nhưng ông Nguyên lại hay uống rượu. Mỗi lần say xỉn là lại chửi bới, thậm chí là đánh đuổi vợ con ra khỏi nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tập ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN