Hỗn chiến bên bờ sông, 5 người thương vong

Sáng 3.6, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Cầu Kè (Trà Vinh), cơ quan này đang tạm giữ một số đối tượng để điều tra vụ hỗn chiến vừa xảy ra tại bờ sông thuộc ấp Bà Mi (xã Tam Ngãi), khiến 1 người tử vong và 4 người trọng thương.

Hỗn chiến bên bờ sông, 5 người thương vong - 1

Tang vật thu giữ sau vụ hỗn chiến.

Theo đó, các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Kha Ly (26 tuổi), Nguyễn Văn Dương (18 tuổi) và Nguyễn Văn Toàn (26 tuổi, cùng ngụ tại xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng).
Theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Cầu Kè: Do mâu thuẫn từ trước nên khoảng 14h ngày 2.6, Ly đang cùng Nguyễn Thị Loan (vợ Ly, 24 tuổi), Dương và Toàn vận chuyển củi xuống ghe bên bờ sông thì bị Nguyễn Văn Kiệt, Nguyễn Thị Lan (vợ Kiệt), Nguyễn Vũ Linh (cùng ngụ tại xã An Lạc Tây) và Nguyễn Thanh Tạo (32 tuổi, ngụ ở ấp Mé Láng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) nhìn thấy, chửi bới. Sau đó, nhóm của Kiệt bỏ đi nhưng hẹn sẽ quay lại đánh nhóm của Ly.

Khoảng 20 phút sau, nhóm của Kiệt đi xe mô tô đến, mang theo nhiều loại hung khí xông vào tấn công tới tấp nhóm của Ly. Trong lúc 2 bên đánh nhau, Kiệt bị Ly giật lấy dao nên bị chém vào tay, bụng...

Hậu quả, Tạo bị tử vong tại chỗ, còn Kiệt, Lan, Linh, Loan bị thương nặng.

Khi người dân phát hiện, đã đưa những người bị thương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cầu Kè.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huỳnh Xây ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN