Hát karaoke quên "boa", bị đâm trọng thương?

Sự kiện: Tin nóng Long An

Hát karaoke xong tính tiền ra về, nhóm thanh niên mâu thuẫn với tiếp viên, sau đó các cô rủ thêm người đuổi đánh và đâm thủng bụng khách.

Sáng 10-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An (Long An) cho biết đang xác minh vụ tiếp viên karaoke Song Đào (phường 3, TP Tân An) và nhóm bạn đánh, đâm trọng thương 2 nam thanh niên khi vào hát karaoke. Hiện 1 người bị đâm còn đang điều trị tại bệnh viện.

Khoảng 23 giờ ngày 8-8, anh Lữ Vương Cảnh (28 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) và anh Trần Minh Thuyền (26 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) cùng 2 người bạn thân đến quán karaoke Song Đào chơi. Khoảng 30 phút sau, nhóm anh Cảnh đề nghị 4 tiếp viên vô hát góp vui.

Khi kêu tính tiền đã có mâu thuẫn xảy ra. Do cự cãi qua lại, anh Cảnh và anh Thuyền đi ra ngoài, sau đó ra về. Thấy vậy, 4 tiếp viên kêu 2 thanh niên chạy xe đuổi theo gần 100 m thì đuổi kịp, lập tức nhóm này đạp xe của anh Cảnh té ngã.

Chưa kịp ngồi dậy, anh Thuyền bị 1 nữ tiếp viên đập nón bảo hiểm vào đầu gây chảy máu; riêng anh Cảnh bị một thanh niên đâm vào bụng nên ngã gục, bất tỉnh. Hành hung xong cả nhóm bỏ đi.

Hai nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo kết quả ban đầu, có khả năng là do ra về quên "boa" nên xảy ra cự cãi dẫn đến xảy ra vụ tấn công.

Nhân viên 2 quán karaoke hỗn chiến, 1 người thiệt mạng

Cho rằng nhân viên quán karaoke kế bên có hành vi khiêu khích nên hai bên đã lao vào hỗn chiến.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Minh (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN