Hai “nữ quái” cướp vé số của người tàn tật

Hai “nữ quái” khai nhận với cơ quan điều tra, thường xuyên chạy xe máy lảng vảng khắp các tuyến đường để cướp vé số của những người tàn tật không có khả năng chống cự.

Chiều 28/10, Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) xác nhận đang tạm giữ hình sự hai cô gái tên Đinh Thị Ngọc Huyền (SN 1993) và Phan Thị Phương Thảo (SN 1992, cùng ngụ quận 1) để điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 13h30 chiều 28/10, Thảo điều khiến xe gắn máy mang BKS: 59V3 – 2911 chở Huyền rảo quanh nhiều tuyến đường ở địa bàn quận Phú Nhuận để “rình mồi”. Khi đến trước nhà số 129A đường Huỳnh Văn Bánh, phường 12, quận Phú Nhuận, cả hai phát hiện ông N.V.Đ (SN 1971, quê Quãng Ngãi, tạm trú quận Tân Bình) điều khiến xe lăn đi bán vé số.

Hai “nữ quái” cướp vé số của người tàn tật - 1

Đinh Thị Ngọc Huyền và Phan Thị Phương Thảo

Lúc này, Thảo ép sát xe để Huyền ngồi sau giật phăng xấp vé số (gồm 61 tờ) của ông Đ. bỏ chạy. Đúng lúc tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Phú Nhuận đang tuần tra gần đó nghe tiếng tri hô liền đuổi theo.

Phát hiện công an, hai cô gái phóng xe chạy bạt mạng khiến nhiều người đi đường hoảng sợ cho xe vào lề đường lánh nạn. Cuộc truy đuổi qua nhiều tuyến đường, đến đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, tổ trinh sát ép xe bắt giữ được Thảo và Huyền cùng tang vật bàn giao cho Công an quận Phú Nhuận điều tra theo thẩm quyền.

Hai “nữ quái” cướp vé số của người tàn tật - 2

Chiếc xe máy hai “nữ quái” sử dụng đi cướp

Tại cơ quan điều tra, hai “nữ quái” này khai nhận thường xuyên rình rập quanh các tuyến đường trên địa bàn quận Phú Nhuận để cướp giật vé số của những người tàn tật không có khả năng chống trả. Điều đáng nói Huyền là đối tượng từng dính tiền án 18 tháng tù về tội cướp tài sản và mới ra tù chưa được bao lâu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN