Đột nhập siêu thị, ngắt camera rồi ung dung trộm cắp

Sau khi đột nhập siêu thị, Khu ngắt điện hệ thống camera giám sát để tránh bị ghi lại hình ảnh. Sau đó, Khu ung dung uống nước, trộm tiền trong siêu thị.

Đột nhập siêu thị, ngắt camera rồi ung dung trộm cắp - 1

Khu tại cơ quan điều tra.

Ngày 5.5, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã khởi tố Nguyễn Văn Khu (28 tuổi, ở xã Đức Lý, Lý Nhân, Hà Nam) về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra, dù đã có vợ con nhưng Khu không chịu làm ăn mà lên Hà Nội sống lang bạt và thường xuyên lui tới các quán internet chơi game. Để lấy tiền tiêu xài, Khu tìm cách trộm cắp tài sản.

Đêm 5.4, Khu lang thang ở khu vực khu đô thị mới Yên Hòa (quận Cầu Giấy) với mục đích tìm “con mồi” trộm cắp tài sản.

Khi đi qua siêu thị M ở khu đô thị Yên Hòa, Khu phát hiện ban công tầng 3 hé mở nhưng bên trong vắng người nên anh ta quyết định đột nhập vào trong để trộm cắp.

Để tránh bị lần ra tung tích, Khu lẻn lên tầng 3 của siêu thị ngắt điện hệ thống camera. Sau khi vô hiệu quá hệ thống camera giám sát, Khu ung dung lấy một chai nước ngọt trong siêu thị uống rồi mở ngăn kéo đựng tiền của siêu thị lấy 1 triệu đồng.

Tiếp sau đó, Khu dùng dao moi số tiền 3 triệu đồng từ két sắt của siêu thị. Trước khi tẩu thoát, nghi can 28 tuổi tiện tay lấy luôn chiếc điện thoại để trên mặt bàn thu ngân của siêu thị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Cầu Giấy và Công an phường Yên Hòa rà soát, truy bắt nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 22.4, cảnh sát đã làm rõ, Khu là nghi phạm gây ra vụ trộm cắp tại siêu thị M. Tại cơ quan điều tra, Khu khai nhận hành vi phạm tội.

Mở rộng điều tra, Công an quận Cầu Giấy làm rõ, ngoài vụ trộm cắp trên, Khu còn đột nhập vào trụ sở công ty máy tính trên địa bàn phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm) lấy trộm 3 máy tính, 1 máy ảnh, 1 điện thoại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN