Cô gái bị nhóm giang hồ xăm trổ bắt giữ đòi 300 triệu đồng

Sau khi khống chế cô gái, nhóm giang hồ nhắn tin với với gia đình nạn nhân muốn mạng sống con mình được bảo đảm thì phải nộp đủ 300 triệu đồng.

Cô gái bị nhóm giang hồ xăm trổ bắt giữ đòi 300 triệu đồng - 1

Nhóm đối tượng có liên quan

Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết, đang điều tra, làm rõ về hành vi của nhóm đối tượng bắt giữ người trái pháp luật.

Theo cơ quan công an, 7 ngày trước bà T. (56 tuổi, ngụ quận 9) đến công an trình báo con gái bà là K.N. (28 tuổi) bị nhóm giang hồ bắt giữ, gọi điện bà đòi tiền chuộc 300 triệu đồng.

Qua điện thoại, một đối tượng nam cho biết con gái bà đang nợ ông chủ của chúng với số tiền hơn 300 triệu đồng và dọa rằng nếu muốn mạng sống con gái được đảm bảo, trở về nhà an toàn thì bà T phải nộp đủ số tiền nêu trên.

Lo sợ đến tính mạng của con gái, bà T. chạy khắp nơi để mượn tiền, mặc khác đến cơ quan công an trình báo.

 Ngay khi tiếp nhận tin báo, bằng biện pháp nghiệp vụ công an đã xác định nơi chị K.N bị nhốt là một căn nhà trong hẻm sâu trên đường Hồ Đắc Di (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú).

Hàng chục trinh sát có mặt tại khu vực căn nhà trên, nhanh chóng khống chế hai đối tượng đang canh gác, giải cứu cô gái an toàn.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai tên Hoàng Văn Nhân (24 tuổi) và Hoàng Hồng Quân (27 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh). Các đối tượng cho biết được phân công giữ K.N để đòi số tiền 300 triệu đồng người này nợ chủ tiệm cầm đồ. Từ lời khai của Quân và Nhân, cơ quan điều tra đã triệu tập thêm 7 nghi can khác để làm rõ.

Hầu hết các đối tượng đều là những thanh niên xăm trổ vằn vện và không có nghề nghiệp ổn định.

Được công an giải cứu, chị K.N thừa nhận có nợ tiền chủ tiệm cầm đồ nhưng số tiền không nhiều như những đối tượng bắt giữ nói. 300 triệu là số tiền lãi mẹ đẻ lãi con mà chủ tiệm cầm đồ gán cho cô.

Sau khi triệu tập ghi lời khai, các đối tượng nêu trên đã được tạm thời cho gia đình bảo lãnh. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Giải cứu 1 người Đài Loan bị giang hồ bắt cóc đòi nợ

CA TP.HCM vừa giải cứu một người Đài Loan bị giang hồ nhốt trong căn nhà. Tuy nhiên, người này đang bị Interpol truy nã.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN