Chém người như “xã hội đen” chờ ra tòa

Chỉ vì mâu thuẫn tiền bạc trước đó, hai tên côn đồ cầm mã tấu quay lại chém chủ và nhân viên nhà hàng.

Tối 1-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An hoàn tất hồ sơ chuyển sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Trọng Luôn (tức Trực em, SN 1995, ngụ ấp Chánh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức), Tạ Tỷ Quang (SN 1993, ngụ ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP HCM) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Chém người như “xã hội đen” chờ ra tòa - 1

Hai tên côn đồ tại Cơ quan CSĐT.

Xuất phát từ mâu thuẫn thanh toán tiền ăn uống trước đó, khoảng 23 giờ ngày 5-6, Luôn chạy mô tô chở Quang đến nhà hàng ăn uống Đông Kinh tại khu dân cư Hoàng Long, khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức để kiếm chủ quán là Nguyễn Duy Trí (SN 1976, ngụ khu phố 6, thị trấn Bến Lức) để trả thù.

Đậu xe bên ngoài, Luôn đi thẳng vào quầy gặp anh Trí giả vờ hỏi đặt bàn. Sau đó, Luôn rút dao giấu sẵn trong người lao vào đâm Trí khiến anh bị thương. Để hỗ trợ cho đồng bọn trốn thoát, Quang dùng mã tấu lao vào quán chém Lý Thành Danh (SN 1996, ngụ ấp An Phú 1, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) cùng 3 nhân viên khác. Sau khi gây án, cả hai nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Nhân viên quán cũng đã kịp thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Sự việc xảy ra nhiều ngày nhưng chủ quán sợ bị trả thù nên không báo cho công an mà chỉ cho đăng clip vụ việc trích xuất từ camera an ninh tại quán. Thông qua clip Công an huyện Bến Lức đã tiến hành điều tra và bắt 2 đối tượng gần 10 ngày sau đó.

Nguyễn Trọng Luôn từng bị tòa án huyện Bình Chánh, TP HCM xử phạt 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích, ra tù đầu năm 2015 đến nay chưa xóa án tích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Minh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN