Chân dung "yêu râu xanh" dọa giết nữ sinh 16 tuổi rồi hãm hiếp

Dù đã có vợ con và có quan hệ khá gần gũi với gia đình nữ sinh nhưng Thuận vẫn dùng vũ lực để thực hiện hành vi đồi bại.

Chân dung "yêu râu xanh" dọa giết nữ sinh 16 tuổi rồi hãm hiếp - 1

Thuận (ảnh nhỏ) dùng dao dọa giết, đánh đập nữ sinh học lớp 10 rồi hiếp dâm.

Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đang điều tra làm rõ vụ án hiếp dâm cháu T.N (học sinh lớp 10, SN 2001, trú tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa).

Nghi phạm hiếp dâm cháu T.N là Nguyễn Quốc Thuận (37 tuổi, trú tại xã Hướng Phùng) đã bị Công an huyện Hướng Hóa bắt giữ.

Trao đổi với PV, ông Hồ Hồng Nhuận – Trưởng Công an xã Hướng Phùng, người tiếp nhận trình báo gia đình bị hại cho biết, chiều 1.5, bà P. (SN 1977, mẹ cháu T.N) trình báo, chiều cùng, bà P. và  cháu T.N đón xe về nhà ở xã Hướng Phùng thì gặp Thuận đi ngang qua. Do quen biết nên bà P. nhờ Thuận chở con gái về nhà, còn mình về sau.

Tuy nhiên, khi về tới nhà, Thuận đã dùng dao đe dọa yêu cầu cháu T.N cho quan hệ tình dục. Cháu T.N bỏ chạy thì bị Thuận khống chế dọa giết, đánh đập rồi hiếp dâm.

Sau khi nắm được thông tin, ông Nhuận và Công an xã Hướng Phùng trực tiếp tới hiện trường xác minh. Làm việc với Công an an xã, Thuận khai nhận hành vi hãm hiếp cháu T.N nên ông Nhuận đã báo cáo Công an huyện Hướng Hóa.

Theo ông Nhuận, đối tượng Thuận và gia đình cháu T.N có quan hệ anh em. Bố cháu T.N được người thân của gia đình Thuận nhận làm con nuôi. Vì vậy, cháu T.N gọi Thuận là anh.

Về phần Thuận, ông Trưởng Công an xã Hướng Thuận cho biết: Thuận đã có vợ và hai con. Do không có nghệ nghiệp nên Thuận ở nhà cùng vợ làm nương rẫy. Quá trình sinh sống ở địa phương, Thuận chưa có tiền án, tiền sự.

“Công an xã chưa nhận được phản ánh về việc Thuận gây gổ đánh nhau với ai. Tuy nhiên, nhiều người dân phản ánh, đối tượng cũng chơi bời, hay uống rượu không chịu làm ăn nên kinh tế gia đình cũng khá khó khăn”, ông Nhuận cho biết.

Về phía gia đình nạn nhân, ông Nhuận cho biết, gia đình cháu T.N thuộc diện hộ nghèo của xã Hướng Phùng. Bà P (mẹ cháu T.N) rất vất vả vì chồng mất sớm nên một mình nuôi 3 người con, trong đó anh trai cháu T.N đang học đại học.

“Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương cũng đã tới thăm hỏi, động viên gia đình và cháu T.N ổn định tâm lý sớm đi học trở lại”, ông Nhuận nói.

Nữ sinh lớp 7 sinh con tố “yêu râu xanh” hiếp dâm 2 lần

Sau khi sinh con, nữ sinh lớp 7 tố cáo bị thanh niên hàng xóm hãm hiếp 2 lần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN