Bịt mặt cướp tài sản của đôi tình nhân tâm sự trên bờ biển

Đang ngồi tâm sự với bạn gái bên bờ biển ở thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa), bất ngờ anh Hoàng Nhật M. bị một đối tượng bịt mặt dùng dao dí vào cổ đe dọa cướp tài sản gồm 1 chiếc điện thoại di động và 350.000 đồng.

Ngày 23-4, tin từ Công an thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết vào khoảng 22 giờ ngày 21-4, tại bãi tắm A, thuộc phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn đã xảy ra vụ cướp tài sản hết sức táo tợn và liều lĩnh.

Nạn nhân được xác định là anh Hoàng Nhật M. (ngụ TP Thanh Hóa). Vào thời gian trên, anh M. đang ngồi với bạn gái ở khu vực bờ biển bãi tắm A thì bị 1 đối tượng bịt mặt, dùng dao dí vào cổ đe doạ và cướp đi 1 điện thoại di động và 350.000 đồng tiền mặt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an thị xã Sầm Sơn đã huy động lực lượng tập trung điều tra làm rõ vụ cướp tài sản trên.

Do vụ án xảy ra vào ban đêm nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Sau khi khoanh vùng các đối tượng, đến sáng ngày 22-4, Công an thị xã Sầm Sơn đã điều tra, làm rõ và bắt Cao Đăng Ngọc (SN 1988, ngụ phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn), nghi phạm của  vụ cướp nói trên.

Tại cơ quan công an, Ngọc khai nhận vừa ra tù vào tháng 3-2014 nhưng do tái nghiện ma túy nên đã đeo khẩu trang bịt mặt đến khu vực bờ biển nơi các cặp tình nhân hay ngồi tâm sự để cướp tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN