Bi kịch cuộc đời của thầy giáo nghi giết mẹ người tình

Chị C. mang bầu cháu P. nhưng cha đứa bé lại không cưới nên Thu tự nguyện đứng ra nhận làm cha đỡ đầu.

Bi kịch cuộc đời của thầy giáo nghi giết mẹ người tình - 1

Thu bị bắt khi đang đưa con chị B.C lên xe taxi

Ngày 24.4, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trần Xuân Thu (54 tuổi, giáo viên trường tiểu học ở xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc), nghi phạm sát hại bà N.T.T (71 tuổi, người địa phương).

Trước đó, ngày 22.4, chị T.T.B.C (32 tuổi, trú tại xã Vân Trục) trình báo công an địa phương về việc mẹ mình là bà N.T.T và cậu con trai V.P (4 tuổi) bỗng dưng mất tích bí ẩn.

Vào cuộc xác minh điều tra, cơ quan điều tra phát hiện thi thể bà T. bị trói bỏ trong bảo tải để ở chuồng lợn nhà chị B.C. Còn cháu V.P bị Thu đưa đi.

Cảnh sát sau đó bắt giữ Thu tại thị trấn Lập Thạch khi đối tượng đang chuẩn bị đưa cháu V.P lên xe taxi.

Vụ việc xảy ra với gia đình bà N.T.T khiến nhiều người dân xã Vân Trụ bất ngờ và đau xót.

Bi kịch cuộc đời của thầy giáo nghi giết mẹ người tình - 2

Việc bà N.T.T. tử vong xác bị bỏ trong bao tải khiến người dân xã Vân Trục bàng hoàng

Chia sẻ với chúng tôi, bà N (người thân bà N.T.T) chia sẻ, cách đây khoảng 10 năm, vợ chồng con cả bà T không may qua đời để lại một đứa cháu. Trong thời gian này, Thu dạy ở trường tiểu học Vân Trụ nên quan tâm tới cháu bà T. Từ đó, giữa Thu và gia đình bà T có quan hệ gần gũi.

Cách đây khoảng 4 năm, chị B.C mang bầu cháu V.P nhưng khi đó cha đứa bé lại không cưới. Thu biết chuyện đã tự nguyện nhận làm cha đỡ đầu của cháu V.P và được gia đình đồng ý. Sau đó, Thu chuyển về sinh sống với chị C. như vợ chồng. Cháu V.P năm nay đã 4 tuổi.

Ông Nguyễn Kim Khôi, Chủ tịch UBND xã Vân Trục cho biết, Thu từng có một người vợ nhưng sau đó chia tay vì vợ đi nước ngoài. Thu chuyển về dạy ở trường tiểu học xã Vân Trục được khoảng 10 năm, do không phải người ở xã nên chính quyền địa phương bố trí cho Thu ở lại nhà điều hành của trường.

Sau đó, Thu sinh sống với chị B.C như vợ chồng nhưng không có hôn thú. Dù không phải cha đẻ của cháu V.P nhưng Thu đối xử với mẹ con chị B.C và cả bà T rất tốt. Khi Thu bị bắt vì liên quan tới cái chết của bà T. người dân địa phương đều ngỡ ngàng. “Đối tượng rất thương và đối xử tốt với bà T”, ông Khôi nói.

Trao đổi thêm với PV, ông Phan Trọng Phúc – Trưởng Công an xã Vân Trục cho biết, quá trình công tác tại trường tiểu học xã Vân Trụ, ông Thu nhiều lần vi phạm như đánh chửi nhau, gây mất đoàn kết nội bộ.

“Ông Thu từng mâu thuẫn rồi cầm dao đuổi thầy hiệu phó. Xách xô nước giải (nước tiểu – PV) đổ vào phòng thầy hiệu trưởng”, ông Phúc nói.

Hiện Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tạm giữ Thu để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Nghi án thầy giáo giết mẹ của người tình: Hé lộ tin nhắn chỉ nơi giấu xác

Trong lúc đang mang con người tình bỏ trốn, Thu nhắn tin cho công an xã chỉ nơi để xác mẹ người tình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực - Hải Nguyễn ([Tên nguồn])
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN