Bị chặn đường, ném đá, nam thanh niên đâm chết người

Sự kiện: Trọng án Đắk Lắk

Bực tức vì bị một nhóm người chặn xe, ném đá làm vỡ kính, Hoàng Thế Anh đã đâm chết người đàn ông 45 tuổi.

Bị chặn đường, ném đá, nam thanh niên đâm chết người - 1

Bực tức vì bị chặn xe ném đá, nam thanh niên đâm chết người. Ảnh minh họa

Chiều 22.11, đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự Hoàng Thế Anh (SN 1985, ngụ huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra làm rõ hành vi đâm chết người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h40 ngày 20.11, ông Trương Văn Thuần (SN 1971, ngụ huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) cùng 3 thanh niên khác đi trên 3 xe máy lạng lách, đánh võng trên đường Âu Cơ (thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp). Thấy chiếc xe ô tô của Anh chạy phía sau, nhóm ông Thuần đánh võng cản đầu xe của Anh. Bực tức, Anh xuống xe và xảy ra cãi vã. Trong lúc tức giận, 4 người này lấy đá ném bể kính chiếu hậu xe của Anh. Không kềm chế được, Anh lấy dao đâm làm ông Thuần tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Anh điều khiển xe bỏ trốn, đến ngày 21.11 thì bị công an bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Nguyên (Người lao động)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN