Bị bắt sau 17 năm trốn lệnh truy nã

Trong quá trình làm đại lý cho công ty mía đường, Huấn đã nhận số lượng hàng hóa khá lớn rồi bán nhưng không nộp tiền cho công ty mà bỏ trốn suốt 17 năm.

Ngày 2-3, Công an quận Gò Vấp, TP HCM đã bàn giao Phạm Đình Huấn (SN 1958, quê huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh), cho Công an tỉnh Tây Ninh để tiếp tục xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan công an, tháng 1-1996, Công ty Mía đường Tây Ninh (doanh nghiệp nhà nước) ký hợp đồng cho Huấn làm đại lý bán đường RS của công ty với mức hoa hồng 30 đồng/kg. Hằng tuần, vào ngày thứ tư, hai bên tiến hành kiểm tra sổ sách, hàng tồn và Huấn phải nộp tiền hàng đã bán được cho công ty.

Bị bắt sau 17 năm trốn lệnh truy nã - 1

Phạm Đình Huấn bị bắt sau 17 năm trốn lệnh truy nã của Công an tỉnh Tây Ninh.

Thời gian đầu, Huấn thực hiện đúng hợp đồng. Từ ngày 19-12-1996, sau khi đã nhận số lượng đường khá lớn từ Công ty Mía đường Tây Ninh với tổng giá trị 566.723.624 đồng, Huấn đem bán nhưng không nộp tiền. Khi phía công ty kiểm tra sổ sách, chứng từ và hàng hóa, Huấn đối phó bằng cách lập hợp đồng khống bán đường cho 3 đơn vị và jkhách hàng khác.

Sau đó vụ việc bị phát hiện, Huấn bỏ trốn. Đến năm 1997, Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Huấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN” và ra quyết định truy nã đối tượng này.

Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, Huấn cùng gia đình tới Bình Phước làm rẫy tại nhiều nơi. Năm 2010, Huấn cùng gia đình chuyển về phường 11, quận Gò Vấp làm thuê. Tại khu phố nơi sinh sống, Huấn rất hiếm khi tiếp xúc với hàng xóm nhằm tránh bị phát hiện.

Ngày 28-2-2014, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm thuộc Công an Tây Ninh đã phối hợp với Công an quận Gò Vấp bắt giữ Huấn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Tiến (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN