Bắt thủ phạm trong clip cướp ở cầu SG

Sau một thời gian điều tra, truy bắt, công an đã tóm gọn một đối tượng gây ra vụ cướp giật trên cầu Sài Gòn gây phẫn nộ dư luận trong thời gian qua. Đối tượng bị bắt giữ là giang hồ có “số má”, sống bằng nghề bảo kê, đâm thuê chém mướn…

Chiều 5/11, Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Diệp Tấn Dũng (tự Dũng “nhóc”, SN 1993, ngụ TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi “cướp giật tài sản”.

Dũng “nhóc” chính là một trong hai nghi can gây ra vụ cướp táo tợn tại cầu Sài Gòn gây bức xúc dư luận suốt thời gian qua. Tên Dũng đã bị công an bắt giữ vào khoảng 11g30 ngày hôm nay, khi hắn về nhà xin tiền gia đình để tiếp tục trốn tránh hành vi phạm tội.

Tại cơ quan điều tra Dũng khai, chiều 25/9, Lê Minh Pha (SN 1993, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) đến gặp Dũng và rủ đi cướp lấy tiền tiêu xài. Sau khi lên kế hoạch chu đáo, Pha điều khiển xe máy hiệu Yamaha Exciter BKS 59-31148, chở Dũng ráo quanh nhiều tuyến đường ở quận Bình Thạnh để rình “mồi”.

Bắt thủ phạm trong clip cướp ở cầu SG - 1

Chiếc xe máy gây án bị công an thu giữ

Đến khoảng 15g25’ chúng quay lại khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh (thuộc quận 2), khi gần đến cầu Sài Gòn thì chúng phát hiện chị Quan Thị Kim Y (SN 1988, ngụ quận 2, TP.HCM) điều khiến xe máy, đang mang túi xách trên vai trái. Khi chị Y đang chạy xe lên cầu Sài Gòn, hướng từ Bình Thạnh về quận 2 thì tên Pha tăng ga để Dũng “nhóc” ngồi sau nhanh tay giật phăng túi xách của chị Y rồi chạy mất hút.

Chị Y bị té đập đầu xuống đường, suýt chút nữa bị nhiều phương tiện đang lưu thông phía sau cán lên người. Sau vụ cướp, camera của xe ô tô chạy phía sau đã ghi được hình ảnh hai tên cướp, chủ camera đã đăng tải đoạn clip “cướp giật trên cầu Sài Gòn” lên mạng Internet để nhờ công an điều tra và truy bắt hung thủ.

Bắt thủ phạm trong clip cướp ở cầu SG - 2

Hình ảnh vụ cướp giật được camera ghi lại

Ngay sau khi thông tin vụ cướp được đăng tải, xác định đây là vụ cướp liều lĩnh có tính chất nghiêm trọng, Công an TP.HCM đã vào cuộc điều tra, quyết tâm bắt cho bằng được hung thủ. Danh tính hai tên cướp nhanh chóng được xác định đó là đối tượng Diệp Minh Tuấn và Lê Minh Pha cùng chiếc xe gây án là xe máy hiệu Yamaha Exciter BKS 59-31148. Tuy nhiên, đến giờ công an mới bắt được Dũng “nhóc”, riêng Pha đang lẩn trốn và đang bị công an truy bắt.

Dũng cho biết, sau khi bị công an "sờ gáy”, hắn và Pha đã trốn lên Gia Lai, nhưng do không có tiền tiêu xài nên chúng lại mò về TP.HCM và sau đó lang thang khắp các tỉnh ở Bình Dương để lẩn trốn.

Cuối tháng 10/2012, sau khi Dũng và Pha chia tay, Dũng tìm lên tỉnh Đắc Lắc làm thuê, còn Pha trốn về TP.HCM xin tiền gia đình thì bị công an phát hiện vây bắt, nhưng Pha đã vứt lại chiếc xe máy gây án trên và chạy thoát.

Bắt thủ phạm trong clip cướp ở cầu SG - 3

Đối tượng Lê Minh Pha hiện đang bị công an truy bắt

Lên Đắc Lắc làm ăn không được, Dũng “nhóc” lại quay về phường Tân Phú, quận 9 (TP.HCM) để xin tiền gia đình tiếp tục chạy trốn. Đến trưa 5/11, sau nhiều ngày theo dõ các trinh sát Công an TP.HCM đã bắt được Dũng đưa về trụ sở lấy lời khai.

Theo cơ quan điều tra, Dũng là đối tượng từng có tiền án về “tội trộm cắp tài sản” và một tiền sự về hành vi “gây rối trật tự công cộng”. Dũng “nhóc” được biết đến là tay anh chị có số má, chuyên sống bằng nghề bảo kê, đâm thuê chém mướn… ở khu vực Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra và truy bắt đối tượng còn lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN