Bắt gái gọi sinh viên bán dâm giá "khủng"

Nữ sinh viên 20 tuổi khai nhận đã từng đi bán dâm 7 lần và mức giá cho mỗi lượt 'tàu nhanh' với khách là 1 triệu đồng.

Ngày 5/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã bàn giao hồ sơ cho Công an TP.Bạc Liêu tiếp tục điều tra làm rõ đường dây gái gọi sinh viên trên địa bàn.

Trước đó vào ngày 2/10, khi lực lượng trinh sát ập vào nhà trọ Tài Phát (P.5, TP.Bạc Liêu) đã bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Qua xác minh, được biết một trong hai cô gái này là L.P.T (20 tuổi), hiện đang là sinh viên một trường ĐH tại TP.Bạc Liêu, tuy nhiên ban đầu cô gái này khai nhận tên giả với cơ quan điều tra là Nguyễn Thị Thúy.

Bắt gái gọi sinh viên bán dâm giá "khủng" - 1

Gái gọi sinh viên thường đòi giá rất cao (ảnh minh họa)

Nữ sinh này cho biết cô và bạn được Trương Thị Hoa, 34 tuổi, nhân viên nhà trọ Tài Phát môi giới. Mức giá cho mỗi cuộc "mây mưa" là 1 triệu đồng và đây là "giao dịch" lần thứ 7.

Liên quan đến vụ việc, Trương Thị Hoa đã bị khởi tố về hành vi “môi giới mại dâm”.

Vào tháng 5 vừa qua, Công an quận Đống Đa cũng đã triệt phá thành công đường dây bán dâm sinh viên giá 2 triệu đồng, bắt giữ 2 má mì Nguyễn Thị Bích Phượng (43 tuổi, trú tại Thái Nguyên) và Hán Thị Nguyệt (19 tuổi).

2 đối tượng này thường xuyên lân la đến các tụ điểm ăn chơi gần các trường học để gạ gẫm, lôi kéo các nữ sinh viên có ngoại hình đẹp vào đường dây của mình. Mỗi cuộc mua bán dâm, khách phải trả 2 triệu đồng, tuy nhiên gái bán dâm chỉ nhận được 1 triệu, số còn lại 2 má mì chia nhau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Tâm tổng hợp (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN